Đòi chia tay, vợ bị chồng đánh thâm tím mặt

Bản tin 113Thứ Ba, 25/08/2020 18:19:00 +07:00
(VTC News) -

Sau nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng không được chồng chấp thuận, mới đây, chị Đ. (trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị chồng đánh đập đến mức phải nhập viện.

Ngày 25/8, đại diện Công an phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Đ. (SN 1987, tạm trú tại phường Đông Ngạc) về việc bị chồng bạo hành.

"Chúng tôi mời chồng chị Đ. lên làm việc, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận xử lý", đại diện công an phường cho hay.

Theo chị Đ., hai vợ chồng chị có hai người con trai, một cháu sinh năm 2011, một cháu sinh năm 2015. Chị Đ. là nhân viêc điều hành của một hãng taxi.

Đòi chia tay, vợ bị chồng đánh thâm tím mặt - 1

Chị Đ. bị chồng đánh thâm tím mặt mày. 

Từ 2014 đến 2018, gia đình chị Đ. gặp nhiều biến cố khi phải bán nhà đi để trả nợ và chồng chị phải bỏ nhà trốn nợ. Đến năm 2019, chị Đ. đề nghị ly hôn nhưng không được chồng chấp thuận. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra từ đây. 

Ngày 22/8 vừa qua, chị Đ. đi làm về thì xảy ra mâu thuẫn với chồng. "Khi đó, chồng tôi đấm, đánh tôi vào vùng đầu và mặt", chị Đ. chia sẻ.

Sau khi bị chồng hành hung, chị Đ. nhập viện Nam Thăng Long để điều trị.

Chị Đ. cho hay, đây không phải là lần đầu tiên chị bị chồng đánh đập, những lần trước bị hành hung chị không chia sẻ với ai, cũng không báo cáo với hội phụ nữ, tổ dân phố.

Hiện tại, mong muốn của chị Đ. là được ly hôn với chồng.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đông Ngạc đã động viên chị yên tâm điều trị, sự việc của chị sẽ được Hội và các ban ngành đoàn thể phường quan tâm và sẽ giúp đỡ chị giải quyết.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn