Đội bóng ở Hà Nội mới là Indonesia 'xịn'!

Thể thaoThứ Hai, 15/10/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News)- HLV Nil Maizar khẳng định với các phóng viên Việt Nam đội bóng của ông mới là tuyển Indonesia 'xịn' và hợp pháp.

(VTC News)- HLV Nil Maizar khẳng định với các phóng viên Việt Nam đội bóng của ông mới là tuyển Indonesia 'xịn' và hợp pháp.

Trong cuộc họp báo diễn ra vào trưa nay 15/10 chuẩn bị cho trận giao hữu lượt về với Việt Nam, HLV trưởng ĐTQG Indonesia đã nhận được khá nhiều câu hỏi của báo chí về tình hình bóng đá nước này.

Cuộc nội chiến giữa Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) và các câu lạc bộ đòi ly khai vẫn chưa có hồi kết. Giải vô địch quốc gia và đội tuyển quốc gia nước này cũng bị chia đôi giữa một bên thuộc quyền quản lý của PSSI và một bên thuộc về giải Super League (ISL).

HLV Nil Maizar (thứ hai từ trái sang) đánh giá cao Việt Nam với tiền đạo mũi nhọn Lê Công Vinh (Ảnh: Hà Thành). 

HLV Nil Maizar một lần nữa khẳng định đội bóng ông mang đến Hà Nội lần này là hợp pháp và được Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA công nhận. Ông cũng cho biết, mặc dù chỉ có 20% các gương mặt cũ nhưng 80% còn lại đều được tuyển chọn kỹ càng từ các câu lạc bộ tốt nhất Indonesia. Chất lượng của đội tuyển ông đang nắm giữ là số một xứ vạn đảo.

Ông Maizar cũng tỏ ra tiếc nuối vì sự cố tại nền bóng đá Indonesia. Ông không thể triệu tập được những tiền đạo lừng danh như ngôi sao nhập tịch Cristians Gonzalez (từng chơi rất hay tại AFF Cup 2 năm trước) hay Bambang Pamukas (chân sút số một lịch sử đồng thời là người khoác áo đội tuyển nhiều nhất). Những cầu thủ này đều thuộc quyền quản lý của ISL và từ chối lời triệu tập của PSSI.

Dù không có 2 ngôi sao Bambang và Gonzalez, ĐTQG Indonesia vẫn còn đó Andik Vermansyah - cầu thủ sinh năm 1991 và được coi là Messi xứ vạn đảo (Ảnh: Quang Minh)

Mặc dù vậy, Indonesia không phải là một tập hợp thiếu gắn kết. Họ đã có 6 tháng tập trung luyện tập với nhau, kinh qua vòng loại World Cup 2014, giải Palestine quốc tế 2012 và những trận giao hữu với Inter Milan, CHDCND Triều Tiên. Mục tiêu hàng đầu của Indonesia tại AFF Cup 2012 là lọt vào chung kết và lần đầu tiên lên ngôi bóng đá khu vực.

Lê Công Vinh gây chú ý với HLV Indonesia

Khi được hỏi về địch thủ Việt Nam, HLV Maizar đánh giá cao chất lượng cầu thủ Việt. Ông đặc biệt ấn tượng với Lê Công Vinh: "Trong đội hình các bạn có cầu thủ từng chơi bóng tại Bồ Đào Nha. Chắc chắn, chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn tại Mỹ Đình".


Lý Sơn

Bình luận
vtcnews.vn