Đội bóng nghèo nhất V.League đình công

Thể thaoThứ Tư, 03/07/2013 08:19:00 +07:00

(VTC News) - Lãnh đạo hứa hoài, hứa mãi vẫn chưa trả tiền lót tay, cầu thủ K.Kiên Giang đồng lòng đình công.

(VTC News) - Lãnh đạo hứa hoài, hứa mãi vẫn chưa trả tiền lót tay, cầu thủ K.Kiên Giang đồng lòng đình công. 


K.Kiên Giang vừa thua tan nát 0-3 trước HAGL trên sân nhà và “ngụp lặn” trong nhóm đèn đỏ ở vị trí 11/12. Những người biết sự tình đều hiểu rằng đây là sự “phản ứng” của cầu thủ K.Kiên Giang với cách hứa lèo của lãnh đạo. Chính HLV Lại Hồng Vân cũng tâm sự: “Tiền bạc hứa hoài nhưng không có, giờ tôi nói cầu thủ cũng không nghe, không muốn đá nữa nên tôi cũng đành chịu”.
Vì thế, sau trận thua HAGL (K.Kiên Giang sau trận thua thường phải tập luyện luôn trong ngày hôm sau), cầu thủ K.Kiên Giang đồng lòng đình công 2 ngày qua  để chờ lãnh đạo giải quyết chuyện tiền bạc. Sau nhiều lần khuyên nhủ học trò cố gắng vượt khó nhưng nói hoài mà tiền không có, HLV Hồng Vân cũng đành bất lực. Những ngày qua, toàn đội K.Kiên Giang đình công không ra sân tập luyện.
HLV Lại Hồng Vân thực sự không biết phải ứng xử thế nào sau rất nhiều lần động viên các cầu thủ cố gắng (Ảnh: Quang Minh)

“Lãnh đạo hứa hoài, hứa mãi mà không giải quyết chuyện tiền bạc cho cầu thủ, thật mất uy tín quá. Tôi cũng khó nghĩ lắm. Mình khuyên nhủ cầu thủ cố gắng. Những suốt thời gian vừa qua, họ đá “chay” cho mình rồi, giờ gần hết giải rồi mà cầu thủ chưa có tiền thì họ phản ứng cũng đúng thôi, mình chẳng trách được họ”, HLV Hồng Vân than thở.
Thông tin từ nội bộ K.Kiên Giang cho biết, các cầu thủ đều thống nhất đình công để phản ứng với cách làm việc của lãnh đạo. Nếu như những ngày tới, vấn đề tiền bạc không rõ ràng, thì dù cầu thủ có ra sân tập thì cũng chỉ lãn công chứ không muốn tập luyện nữa. Một cầu thủ cho biết: “Tôi bị đau nhẹ nhưng với tình hình thế này cứ nói đau nặng để khỏi thi đấu chứ uể oải lắm rồi”.
Một thành viên khác của đội bóng cho biết: “Nếu mà không giải quyết sự việc cho xong thì thà giải tán đội chứ cứ như thời gian vừa qua là không được nữa. Nếu không xong thì trận gặp Thanh Hóa tới nghỉ đá luôn cho xong. Tiền lót tay vẫn còn nợ trong khi mùa giải đã gần kết thúc rồi”.
Vòng tới, K.Kiên Giang hành quân ra xứ Thanh (trận đấu ngày 6/7) nhưng với tinh thần hiện tại, cả đội đình công không tập luyện thì coi như K.Kiên Giang cầm chắc phần thua.
Nhật Trường
Bình luận
vtcnews.vn