Đội bóng đầu tiên đặt chân tới Nga dự World Cup 2018

World Cup 2018Thứ Tư, 06/06/2018 17:34:00 +07:00

ĐT Iran là đội bóng đầu tiên đặt chân tới Nga tham dự World Cup 2018.

Chín ngày trước trận khai mạc World Cup 2018, ĐT Iran trở thành đội bóng đầu tiên đặt chân tới Nga khi máy bay chở các thành viên đội bóng Tây Á hạ cánh xuống sân bay Vnukovo của Moscow lúc 20h26, giờ địa phương, ngày 5/6.

kdbv046wc99eweown0tx (1)

HLV Carlos Queiroz vẫy tay chào khi máy bay chở ĐT Iran hạ cánh xuống sân bay Vnukovo. (Ảnh: FIFA)

"Có mặt ở Nga là một giấc mơ trở thành sự thật đối với bóng đá Iran. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn, sự hy sinh để giành được vinh dự này. Chúng tôi tự hào là một phần của gia đình World Cup. Chúng tôi đến Nga với hy vọng có thể kéo dài giấc mơ chơi bóng tại World Cup của mình. Chúng tôi gửi lời chúc mừng đến tất cả các đội khác và người hâm mộ của họ, đặc biệt là những người Nga, chủ nhà của giải đấu. Chúng tôi chúc tất cả các bạn có một kỳ World Cup tuyệt vời", HLV Carlos Queiroz của đội tuyển Iran chia sẻ.

Tại World Cup 2018, Iran nằm ở bảng B với các đội Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ma Rốc. Iran sẽ đóng quân tại Trung tâm đào tạo Lokomotiv Bakovka ở khu vực Moscow. Thầy trò HLV Carlos Queiroz sẽ có trận đầu tiên vào ngày 15/6 với Ma Rốc tại SVĐ Saint Petersburg.

Iran là đội châu Á đầu tiên giành vé tham dự World Cup 2018. Đây là lần thứ năm đội bóng Tây Á này tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước đó, họ từng góp mặt tại các kỳ World Cup 1978, 1998, 2006 và 2014.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn