Đội bóng của Văn Hậu từ chối bỏ phiếu định đoạt số phận đối thủ

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 25/04/2020 11:27:28 +07:00
(VTC News) -

SC Heerenveen, đội bóng của Đoàn Văn Hậu, từ chối bỏ phiếu lựa chọn phương án tính kết quả mùa giải vô địch Hà Lan 2019/20.

Các giải vô địch quốc gia Hà Lan quyết định hủy bỏ mùa giải 2019/20, sau khi chính phủ nước này cấm bóng đá đến tháng 9. Hiệp hội bóng đá Hà Lan (KNVB) quyết định chấm dứt mùa giải, không tính kết quả thi đấu và không xác định đội vô địch, xuống hạng.

Hai suất dự đấu trường châu Âu được trao cho Ajax và AZ Alkmaar, hai đội đứng đầu bảng và bằng điểm nhau tính đến trước khi giải đấu bị hoãn.

Đội bóng của Văn Hậu từ chối bỏ phiếu định đoạt số phận đối thủ - 1

Đội bóng của Văn Hậu từ chối bỏ phiếu định đoạt số phận các CLB khác.

Để đi đến quyết định này, KNVB đã trưng cầu ý kiến của tất cả các câu lạc bộ thuộc giải đấu hạng cao nhất là Eredivisie. Các đội bóng thống nhất việc chấm dứt mùa giải, nhưng đa số, trong đó có SC Heerenveen, không bỏ phiếu chọn phương án xét kết quả xếp hạng.

"Định đoạt số phận của một đội bóng khác không phải việc của chúng tôi. Chúng tôi không bỏ phiếu và tin rằng trách nhiệm này thuộc về KNVB", ông Cees Roozemond, Giám đốc điều hành SC Heerenveen chia sẻ.

KNVB đưa ra ba phương án cho các CLB. Phương án thứ nhất là lấy luôn bảng xếp hạng hiện tại làm kết quả cuối cùng của mùa giải. Phương án 2 là hủy kết quả thi đấu, dùng thứ hạng hiện tại để xác định suất dự cúp châu Âu, không tính lên xuống hạng. Phương án 3 tương tự, nhưng cho phép hai đội đứng đầu giải hạng dưới được lên hạng, mùa giải Eredivisie tiếp theo sẽ tăng số đội lên 20.

Do nhiều CLB không muốn bỏ phiếu định đoạt số phận của các CLB khác, KNVB chọn phương án thứ hai.

Điều này đảm bảo quyền lợi cho tất cả các CLB Eredivisie, nhưng đội đứng đầu giải hạng dưới có lẽ sẽ thất vọng. CLB Cambuur đã tiến rất gần đến suất thăng hạng với 11 điểm nhiều hơn đội đứng thứ ba, khi mùa giải chỉ còn lại 9 vòng. Quyết định của KNVB khiến đội bóng này phải chơi ở giải Eerste Divisie thêm một năm dù họ xứng đáng thăng hạng ngay sau mùa này.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn