Độc đáo lễ hội Cầu ngư lớn nhất Đà Nẵng

Thời sựThứ Hai, 25/02/2013 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Lễ hội Cầu ngư quận Thanh Khê (Đà Nẵng), một trong những lễ hội với nghi thức “Nghinh Ông” đặc sắc, lớn nhất đã được tổ chức.

(VTC News) - Sáng 25/2, Lễ hội Cầu ngư quận Thanh Khê (Đà Nẵng), một trong những lễ hội với nghi thức “Nghinh Ông” đặc sắc, lớn nhất đã được tổ chức.


Lễ hội được UBND quận Thanh Khê cùng với Hội Nông dân quận phối hợp cùng các phường, các nhà thờ và bà con ngư dân tổ chức. Đây là một hoạt động văn hóa địa phương đặc trưng, thường niên.
Sáng 25/2, Lễ hội Cầu ngư quận Thanh Khê đã diễn ra với sự tham gia của hàng ngàn người dân địa phương 

Cứ đến 16 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, hàng ngàn người dân quận Thanh Khê đổ về bãi biển Nguyễn Tất Thành để cùng cầu chúc cho một mùa cá bội thu, mưa thuận gió hòa. Một nét văn hóa đặc trưng của người dân miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung.
Nghi lễ Nghinh thần, nét văn hóa đặc trưng của người dân miền biển 

Hoạt động nhằm giữ vững và phát huy những giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống của địa phương thông qua việc tổ chức các Lễ hội truyền thống.

“Nghi lễ thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân và cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống mọi người được ấm no hạnh phúc”, một lão ngư chia sẻ.
Trong Lễ hội, ngoài các hoạt động phần Lễ theo đúng phong tục tập quán địa phương, phần Hội được tổ chức sôi nổi với nhiều hoạt động như: Ngoáy thúng chai, làm gỏi cá, đẩy gậy, kéo co, bài chòi vào buổi sáng và Thi đan lưới, cúng dâng hương, Lê cúng tạ,…vào buổi chiều, mang đậm chất văn hoá dân gian của các Làng chài Miền Trung.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn