Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng'

Đời sốngThứ Năm, 30/01/2020 07:29:41 +07:00
(VTC News) -

"Ông đồ đất Cảng" Lê Thiên Lý viết thư pháp cách điệu chữ Canh Tý qua hình các cầu thủ U23 Việt Nam nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020.

Clip: Nhà thư pháp Lê Thiên Lý viết chữ Canh Tý độc đáo

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 1

"Đến hẹn lại lên", cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Nhà thư pháp Lê Thiên Lý (Hải Phòng) lại bày "mực tàu, giấy đỏ" để họa những chữ của năm đó mang hình con vật, con người, đồ vật... 

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 2

 Nếu như thư pháp truyền thông có 5 thể là triện, lệ, khải, thảo, hành thì nhà thư pháp Lê Thiên Lý sáng tạo ra 2 thể hoàn toàn khác là Nhân diện thư và Vật điểu thư.

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 3

Với “Nhân diện thư”, mỗi nét chữ là một nét mặt nhân vật và tác phẩm đó được biến thể thành nhân vật. Đặc biệt, chữ viết trên bức thư pháp không chỉ giống người thật ở hình thức mà còn thể hiện được nội tâm, tính cách… của nhân vật.

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 4

Những bức "Nhân diện thư" này được ông Lý viết trước khi U23 Việt Nam giành HCV trong trận chung kết SEA Games 30, lần đầu tiên bóng đá nam của thể thao nước nhà chạm tay vào đỉnh cao vinh quang tại SEA Games.

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 5

Với lối viết “Vật điểu thư”, mỗi nét chữ lại mang dáng dấp của một con chim hoặc con cá, con tôm...

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 6

Nét mềm mại, uyển chuyển của nghệ thuật thư pháp được ông thổi vào những con vật sống động và bay bổng như thật. 

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 7

Hai lối viết thư pháp mới của nghệ nhân Lê Thiên Lý loại bỏ cái khuôn mẫu của thư pháp truyền thống.

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 8

Ông chỉ cần chưa đầy 1 phút dùng đôi tay tài hoa của mình để "thảo những nét" trên trang giấy tạo ra những chữ thư pháp độc đáo.

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 9

Các bài thơ viết tựa cùng chữ thư pháp được ông Lê Thiên Lý tự sáng tác. Có những khi đang nằm trên giường, nghĩ ra tứ thơ hay cách viết chữ nào đó, ông bật dạy, ghi chép ra giấy vì ông sợ nếu không ghi ra sẽ quên mất.

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 10

Tuy nhiên, để cho ra những bức thư pháp hoàn mỹ, được đông đảo mọi người chấp nhận và yêu thích, nhà thư pháp Lê Thiên Lý cũng phác thảo các hình lên trên giấy trước. Đây là chữ chuột được ông phác ra giấy.

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 11

Trước thềm năm mới Canh Tý 2020, nghệ nhân Lê Thiên Lý viết chữ Canh Tý dưới nhiều dạng để gửi lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng tới mọi nhà.

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 12

Chú lợn "cõng" chữ Canh Tý tiễn năm Kỷ Hợi, chào năm con chuột.

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 13

Theo ông Lê Thiên Lý, năm mới 2020, "chuột đồng đen" mang lại lộc tài cho mọi nhà.

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 14

Chữ Canh Tý với hình dáng con trâu cùng lời chúc: "Mừng xuân Canh Tý/Trâu mộng tậu ngay/Mùa chọi năm nay/Quyết giành giải nhất". 

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 15

Hình con gà được tạo ra từ chữ Canh Tý.

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 16

Con chim trở nên sống động, mềm mại hơn khi được tạo thành từ chữ Canh Tý.

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 17

Chữ Canh Tý hình con cá. Theo nhà thư pháp Lê Thiên Lý, ẩn trong chữ này là ý nghĩa, cá vượt vũ môn hóa rồng trong năm Canh Tý, còn con người thì ngày càng vươn lên để làm nên nghiệp lớn.

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 18

Bên cạnh con vật, rất nhiều đồ vật gần gũi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng được "ông đồ đất Cảng" biến tấu thành thư pháp. 

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 19

Ông Lê Thiên Lý cho biết, chữ Canh Tý hình chiếc xe máy được gửi gắm trong đó ước mơ của người lao động, năm nay mua được xe máy để "vun vút dặm đường xa". 

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 20

"Canh Tý trí tuệ cao vời, như phi cơ vút lưng trời bay lên"

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 21

"Thuyền lướt sóng khơi, muôn sự ở đời, thuận buồm xuôi gió", đây là lời chúc nhà thư pháp Lê Thiên Lý muốn gửi gắm qua con thuyền "chở" chữ Canh Tý nhẹ lướt trên mặt nước.

Độc đáo chữ Canh Tý mang hình dáng cầu thủ U23 Việt Nam qua bàn tay 'ông đồ đất Cảng' - 22

Không chỉ năm Canh Tý, từ nhiều năm trước, ông Lê Thiên Lý từng viết thư pháp thể Vật điểu thư và Nhân diện thư. Trong ảnh là chữ Kim Kê với hình con gà để mừng xuân 2017. Ông từng được tổ chức kỷ lục Guiness công nhận kỷ lục Việt Nam khi viết 1.000 chữ Long theo nhiều kiểu viết trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nguyễn Huệ - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp