Độc đáo cây hoa gạo 'cõng' 30 tổ ong rừng ở miền Tây xứ Nghệ

Đời sốngChủ Nhật, 23/02/2020 07:15:53 +07:00
(VTC News) -

Cây gạo lớn đỏ rực hoa không hiểu vì lý do gì mà thu hút 30 đàn ong rừng đến xây tổ đang là mối quan tâm đặc biệt của khách qua đường, trở thành địa điểm chụp ảnh yêu thích của nhiều bạn trẻ khi đến huyện Anh Sơn.

Độc đáo cây hoa gạo 'cõng' 30 tổ ong rừng ở miền Tây xứ Nghệ - 1

Cây gạo  cao lớn này nằm trong vườn nhà bà Nguyễn Thị Hoàn, xóm Cầu Đất, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An). Năm 2015,  13 đàn ong rừng đến đây làm tổ, sau đó tăng lên 30 đàn.

Độc đáo cây hoa gạo 'cõng' 30 tổ ong rừng ở miền Tây xứ Nghệ - 2

Các tổ ong nằm san sát nhau, vươn ra theo cành lớn của cây gạo. Nhiều người đi rừng cho rằng, 30 tổ ong này di cư từ khu vực Vườn Quốc gia Pù Mát về.

Độc đáo cây hoa gạo 'cõng' 30 tổ ong rừng ở miền Tây xứ Nghệ - 3

Cây gạo này được gia đình bà Hoàn trồng hơn 40 năm. Ở vườn đối diện cũng có cây gạo cùng tuổi nhưng không hiểu vì  sao 30 tổ ong chỉ chọn cây này để sinh sống.

Độc đáo cây hoa gạo 'cõng' 30 tổ ong rừng ở miền Tây xứ Nghệ - 4

Bà Hoàn cho biết trước đây nhiều người đến hỏi mua các đàn ong, nhưng gia đình bà cho rằng sự xuất hiện của chúng là điềm may, là phúc lộc nên từ chối và ra sức bảo vệ.

Độc đáo cây hoa gạo 'cõng' 30 tổ ong rừng ở miền Tây xứ Nghệ - 5

Cũng theo lời bà Hoàn, hằng năm cứ đến mùa rét mướt, đàn ong lại di cư tới vùng nắng ấm trú đông. 

Độc đáo cây hoa gạo 'cõng' 30 tổ ong rừng ở miền Tây xứ Nghệ - 6

Đến mùa hoa gạo nở (khoảng tháng 3), trời nắng ấm, các đàn ong di chuyển về làm tổ trên thân cây gạo. Năm nay,  hoa gạo nở sớm hơn dự kiến, đàn ong rừng cũng sớm quay  về "ngôi nhà" trong vườn bà Hoàn.

Độc đáo cây hoa gạo 'cõng' 30 tổ ong rừng ở miền Tây xứ Nghệ - 7

Hoa gạo nở rộ đỏ cả góc trời, xen lẫn với những tổ ong rừng lớn, tạo nên vẻ đẹp độc đáo.

Độc đáo cây hoa gạo 'cõng' 30 tổ ong rừng ở miền Tây xứ Nghệ - 8

Bên cạnh những tổ ong mới, trên thân cây gạo có nhiều sáp ong cũ sót lại. 

Độc đáo cây hoa gạo 'cõng' 30 tổ ong rừng ở miền Tây xứ Nghệ - 9

Những ngày qua, nhiều khách qua đường và các bạn trẻ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây hoa gạo, thích thú quan sát hàng chục bầy ong trên cành. Cây gạo đặc biệt này  trở thành địa điểm "check-in"  yêu thích của giới trẻ miền Tây xứ Nghệ.

Video: Đẹp như hoa gạo tháng Ba (Nguồn: VTC14)

 

 

 

Minh Tuấn - Rạng Đông
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp