Độc đáo cây đào giả chơi Tết Giáp Ngọ

Kinh tếChủ Nhật, 26/01/2014 11:26:00 +07:00

Hoa đào giả được làm từ vải bền, đẹp, có giá trị kinh tế cao. Ngoài trang trí, đào giả còn dùng trong kinh doanh nên được nhiều người dân ưa chuộng.

Hoa đào giả đa dạng mẫu mã, chủ yếu được làm theo dáng cây to, chiều cao trên 2m, nở hoa khoe sắc rực rỡ. Do tán cây rộng nên không gian bày đào giả chủ yếu tại các siêu thị, cà phê, nhà hàng tiệc cưới hay biệt thự, khu mua sắm... "Những quán cà phê, nhà hàng của Nhật đặt hàng nhiều nhất", chị T chủ một cửa hàng đào giả (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhu cầu người dân tăng cao về loại hình vui chơi, giải trí… tại các vườn đào nên năm nay chủ các vườn đào giả cũng mạnh tay chi tiền để tạo ra những không gian đẹp – lạ - độc cho khách hàng chiêm ngưỡng.

Thế của cây đào cũng đa dạng, tùy vào nhu cầu người tiêu dùng mà chủ các cửa hàng sẽ tìm những gốc cây thật hoặc tạo ra những thế khác nhau. Nguyên liệu chủ yếu nhập ngoại từ Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam. Tuy nhiên, nguyên liệu trong nước mẫu mã chưa “bắt mắt” nên ít được sử dụng hơn.

Tùy theo chiều cao của cây, thế cây, tán cây… mà hai bên thỏa thuận mức giá. "Đa số là khách đặt những cây có tán rộng, cao và thế cây phải độc với mức giá khoảng 20-30 triệu. Với những cây kiểu dáng độc – đẹp – lạ có giá đến 45 triệu đồng, nhưng cũng có cây chỉ khoảng 4-6 triệu đồng", chị T. cho biết mức giá trên thị trường năm nay.
Một cây đào giả được bày ngoài phố.
Chính do mức giá cao nên đòi hỏi nghệ nhân phải làm tỉ mỉ từng công đoạn làm sao cho cây trông thật nhất.

Cũng theo các chủ cửa hàng cho biết, năm nay, đào giả ngoài trời tăng cao vì giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với đào thật. Đặc biệt là tại các cửa hàng, quán cà phê, siêu thị… cần có không gian đẹp và sử dụng lâu dài, chỉ cần bỏ ra chi phí một lần là dùng được 5-10 năm. Vào các mùa khác, có thể cất gọn lại để giáp Tết bỏ ra dùng tiếp.

Thế cây có thể dễ dàng đổi và có thể chơi theo mùa.
Bên cạnh đó, thị trường đào ngoài trời năm nay cũng đa dạng về mẫu mã như đào phai, đào bích… ngoài ra, còn có cây lá phong, dây nho… được làm từ chất liệu vải, nhựa.>
Bình luận
vtcnews.vn