Đoạt mạng bạn vì chiếc điện thoại 'ghẻ'

Pháp đìnhChủ Nhật, 20/03/2016 05:26:00 +07:00

Mang điện thoại đi cầm cố lấy tiền tiêu, chưa trả hết tiền Cương đã đòi lấy điện thoại về nhưng bị từ chối, nên cầm dao đâm chết người.

Mang điện thoại đi cầm cố lấy tiền tiêu, chưa trả hết tiền Cương đã đòi lấy điện thoại về nhưng bị từ chối, nên cầm dao đâm chết người.
Trưa 20/3, trả lời PV, trung tá Nguyễn Thanh Thiện (Phó trưởng công an thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt Nguyễn Văn Cương (20 tuổi, trú phường Kỳ Long) để điều tra tội Giết người.
Nghi can Cương. Ảnh: Đ. H
Nghi can Cương. Ảnh: Đ. H 
Theo cơ quan điều tra, do không có tiền, Cương cầm cố điện thoại cho anh Dũng lấy 500.000 đồng. Tối 19/3, thanh niên này gặp anh Dũng trên đường và yêu cầu trả lại điện thoại. Đề nghị của Cương không được đồng ý với lý do phải trả hết tiền trước.
Trong lúc to tiếng, Cương rút dao đâm từ phía sau khiến anh Dũng gục tại chỗ, tử vong.
Từ trình báo của người dân, cảnh sát bắt Cương khi anh ta đang trốn tại phường Kỳ Liên.
Video: Học sinh lớp 9 bị bạn đâm chết trước cổng trường  

Nguồn: VNE
Bình luận