Doanh số èo uột với 1% thị phần ô tô, Nissan Việt Nam lại tăng giá xe lắp ráp

Kinh tếThứ Ba, 17/07/2018 08:01:00 +07:00

Trái ngược với việc tăng giá xe của Nissan, doanh số bán hàng của hãng ô tô Nhât Bản đang thấp tới mức thảm họa và chỉ chiếm 1% thị phần tại Việt Nam.

Nissan Việt Nam vừa có quyết định điều chỉnh giá bán toàn bộ dòng xe lắp ráp trong nước, bao gồm X-Trail và Sunny. Cụ thể, Nissan X-Trail tăng giá 11 triệu đồng, 13 triệu đồng và 23 triệu đồng, tương ứng với 3 phiên bản 2.0 2WD, 2.0SL 2WD và 2.5SV 4WD.

Ngoài Nissan X-Trail, một mẫu xe lắp ráp khác là Nissan Sunny cũng sẽ tăng giá bán trong đợt này. Theo đó, Sunny XV AT tăng thêm 14 triệu đồng và Sunny XL MT tăng thêm 10 triệu đồng. Hiện, giá bán tại Việt Nam của mẫu xe này lần lượt là 493 triệu đồng và 448 triệu đồng.

nissan-x-trail-2017-2 3

 Nissan Việt Nam vừa có quyết định điều chỉnh giá bán toàn bộ dòng xe lắp ráp trong nước, bao gồm X-Trail và Sunny.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2018, Nissan quyết định tăng giá X-Trail và Sunny. Trước đó, vào tháng 5, giá bán Nissan Sunny đã tăng 10 - 11 triệu đồng và lần này tiếp tục tăng thêm 10 - 14 triệu đồng. Giá bán hiện tại là 448 triệu đồng đối với bản XL MT và 493 triệu đồng đối với bản XV AT.

Theo nhận định của khách hàng, Nissan đang tự làm khó mình trong việc cạnh tranh thị phần ô tô tại Việt Nam. Bởi lẽ, xét về doanh số bán hàng, Nissan chưa thực nổi trội so với các đối thủ.

Cụ thể, theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong nửa đầu năm 2018, tổng doanh số bán xe của Nissan đạt 1.261 chiếc giảm 26% so với cùng kỳ năm 2017 và chỉ chiếm 1% thị phần tại Việt Nam.

Trong đó, mẫu xe ăn khách nhất của Nissan là dòng SUV X-Trail với 866 chiếc, trung bình mỗi tháng bán được gần 130 chiếc. Đây là một con số vô cùng khiêm tốn so với các đối thủ như Mitsubishi Outlander hay Honda CR-V.

Trong khi đó, mẫu sedan Sunny có tổng doanh số sau 6 tháng là 395 chiếc, trung bình mỗi tháng 65 chiếc. Xét trong phân khúc xe con hạng B, doanh số của Sunny quá "nhỏ bé" so với các đối thủ của mình là: Toyota Vios (12.650 chiếc/6 tháng); Honda City (4855 chiếc/6 tháng); Mazda2 (1.545 chiếc/6 tháng); Mitsubishi Attrage (681 chiếc/6 tháng).

hinh-anh-xe-nissan-sunny-anh1-817571j19548 10

Ở phân khúc xe hạng B, khó có một đối thủ nào có đủ sức để cạnh tranh với Toyota Vios hay Honda City. 

Ở phân khúc xe hạng B, khó có một đối thủ nào có đủ sức để cạnh tranh với Toyota Vios hay Honda City. Vì vậy, việc Nissan Sunny có doanh số èo ọt là điều khá dễ hiểu.

Khác với Sunny, X-Trail đang có lợi thế tại Việt Nam do được lắp ráp trong nước. So với các đối thủ như Toyota Fortuner, Ford Everest thì X-Trail vẫn còn may mắn chán. Kể cả mẫu SUV đang làm mưa, làm gió trên thị trường là Honda CR-V đến tháng 4/2018 mới chính thức được bán ra cũng cho X-Trail hít khói về doanh số.

Xét trong phân khúc SUV, X-Trail đang hụt hơi so với đối thủ. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2018, Honda CR-V thống trị phân khúc SUV với 4.067 chiếc; Mitsubishi Outlander (1.083 chiếc); Ford EcoSport (2.161 chiếc);...

Nissan Việt Nam có thể đổ lỗi cho Nghị định 116 khi làm khó các dòng xe nhập khẩu. Tuy nhiên, xét theo doanh số năm 2017, thời điểm trước khi Nghị định 116 được áp dụng, Nissan Việt Nam vẫn đang loay hoay với bài toán doanh số.

Cũng theo báo cáo của VAMA, tổng doanh số bán xe của Nissan trong năm 2017 đạt 2.202 chiếc, trung bình mỗi tháng bán được 183 chiếc và chỉ chiếm 0,9% thị phần ô tô tại Việt Nam.

Video: Có người bị thương do túi khí, Nissan quyết định thu hồi 2,5 triệu xe

Việt Vũ
Chuyên đề: Giá xe ô tô
Bình luận
vtcnews.vn