Doanh số của Toyota tại Trung Quốc giảm 70% vì dịch Covid-19

Tư vấnThứ Tư, 04/03/2020 17:58:42 +07:00
(VTC News) -

Trong tháng 2, doanh số của nhà sản xuất ô tô lớn nhất toàn cầu tại Trung Quốc giảm tới 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota cho biết, doanh số bán ô tô tại Trung Quốc của họ đã giảm 70,2% so với năm trước trong tháng 2 do dịch Covid-19. Trong tháng này, họ chỉ bán được 23.800 xe tính cả thương hiệu Lexus.

Hiệp hội xe khách Trung Quốc (CPCA) cho biết, tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới, doanh số bán lẻ xe đã giảm 80% trong tháng. Nhiều đại lý xe đã quay trở lại làm việc dần dần trong ba tuần đầu tiên của tháng Hai nhưng lượng khách đến các phòng trưng bày là rất thấp.

Doanh số của Toyota tại Trung Quốc giảm 70% vì dịch Covid-19 - 1

Doanh số của Toyota giảm kỷ lục vì dịch Covid-19.

Đối thủ của Toyota là General Motors, nhà sản xuất ô tô nước ngoài lớn thứ hai của Trung Quốc, cho biết ngành công nghiệp sẽ phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, trong quý đầu năm nay, nhưng dự đoán tình hình sẽ giảm bớt trong quý hai, chủ tịch GM Trung Quốc Matt Tsien cho biết trên một bài đăng trên tài khoản WeChat chính thức của GM.

GM hy vọng doanh số bán ô tô của Trung Quốc sẽ báo cáo tăng trưởng hàng năm trong nửa cuối năm nay, Tsien cho biết thêm.

Thị trường xe hơi lớn nhất thế giới đang chuẩn bị cho những tin tức xấu hơn khi những nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của coronavirus, đã giết chết hơn 2.900 người ở Trung Quốc đại lục, phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu và làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng.

Ngọc Khánh((Nguồn: Reuters))
Bình luận
vtcnews.vn