Doanh số bán xe Thaco giảm mạnh ngay trước khi ông chủ Trần Bá Dương được Forbes vinh danh tỷ phú USD

Kinh tếThứ Ba, 13/03/2018 11:50:00 +07:00

Ông Trần Bá Dương (Chủ tịch HĐQT CTCP Ô tô Trường Hải - Thaco) vừa được Forbes công nhận là tỷ phú USD thứ 3 của Việt Nam, song, ngay trước khi được vinh danh, doanh số bán hàng tháng 2/2018 của Thaco giảm mạnh.

Trong ngày 6/3, Forbes khiến giới doanh nhân nức lòng khi công bố thêm 2 tỷ phú USD mới của Việt Nam. Đó là ông Trần Đình Long và ông Trần Bá Dương. Tuy nhiên, ngay trước khi ông Trần Bá Dương được vinh danh, doanh số tháng 2/2018 của Thaco đã giảm mạnh.

Trong ngày 6/3, tạp chí Forbes công bố báo danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới. Ông chủ Amazon - Jeff Bezos tiếp tục dẫn đầu danh sách này với tài sản lên tới 112 tỷ đồng. Nhưng đó không phải thông tin người Việt Nam quan tâm nhất. Việc danh sách các tỷ phú USD của Việt Nam được nâng lên 4 người mới chính là điều khiến người dân Việt Nam thích thú nhất.

tran-ba-duong-1476246051100

Ông Trần Bá Dương trở thành tỷ phú USD thứ 3 của Việt Nam.

Theo đó, ngoài 2 gương mặt cũ là ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Vingroup) và bà Nguyễn Thị Phương Thảo (CEO CTCP Hàng không Vietjet), có 2 gương mặt mới xuất hiện là ông Trần Đình Long (Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát) và ông Trần Bá Dương (Chủ tịch HĐQT CTCP Ô tô Trường Hải - Thaco).

Tại thời điểm công bố (6/3/2018), tài sản của ông Trần Bá Dương được xác định tương đương 1,8 tỷ USD. Nhờ đó, ông đứng thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam và đứng thứ 1.339 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, tới ngày 11/3/2018, khối tài sản này điều chỉnh giảm nhẹ xuống 1,76 tỷ USD.

Forbes không dành nhiều mỹ từ cho ông Dương mà chỉ nhấn mạnh một vài cột mốc quan trọng của vị doanh nhân này khi viết: “Ông Trần Bá Dương bắt đầu làm việc cho một nhà máy sửa chữa ô tô từ những 80 và quản lý công việc theo cách riêng của mình. Ông thành lập Trường Hải trong năm 1997.

Ban đầu, công ty chỉ bán ô tô, sau đó mới lắp ráp cho một vài thương hiệu như Kia, Mazda và Peugeot. Trong năm 2008, công ty có bước ngoặt lớn khi Jardine Cycle and Carriage, một nhà phân phối ô tô ở Singapore mua cổ phần. Tới năm 2016, Thaco trở thành công ty ô tô lớn nhất Việt Nam với thị phần 32%”.

Tuy nhiên, Forbes cũng không quên nhấn mạnh về những thách thức mà Thaco sẽ gặp phải trong năm 2018 khi bình luận: “Thuế nhập khẩu ô tô giảm xuống 0% từ năm 2018 tạo ra thách thức với những công ty lắp ráp ô tô như Thaco”.

Kể từ ngày 1/1/2018, mức thuế nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN sẽ về 0%. Đây cũng là thời điểm Nghị định 116 (ban hành 17/10/2017) về điều kiện nhập khẩu, kinh doanh ô tô chính thức có hiệu lực.

2635_mazda-cx5-2018_2-0415515

Doanh số bán xe tháng 2/2018 của Thaco đang giảm rất mạnh. (Ảnh minh họa)

Tính toán của các DN cho thấy, những mẫu xe được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0% về nước sẽ rẻ hơn xe cùng loại sản xuất lắp ráp trong nước. Ngoài việc được hưởng thuế suất 0%, xe có dung tích xi lanh dưới 2.0L cũng được giảm thêm 5% thuế tiêu thụ đặc biệt nên giá cũng giảm. Đây là cơ hội để những mẫu xe nhỏ, giá rẻ thâm nhập thị trường Việt Nam thời gian tới.

Đây chính là cơ hội và cũng là thách thức của các doanh nghiệp lắp ráp như Trường Hải. Trước thời điểm “khai ấn” Nghị định 116, các dòng xe lắp ráp đang có chiến thắng áp đảo so với dòng xe nhập khẩu.

Bởi lẽ, trong số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 10 mẫu ô tô có doanh số bán chạy nhất thì có tới 9 mẫu là xe lắp ráp, chỉ có duy nhất Ford Ranger là dòng xe nhập khẩu có trong danh sách này.

Theo VAMA, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 10.686 xe, giảm 48% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 1.708 xe, giảm 68% so với tháng trước.

Mặc dù vậy, “con gà ghét nhau tiếng gáy”, việc dòng xe lắp ráp áp đảo thị trường không có nghĩa là doanh số của các hãng “nội” tăng trưởng.

Ngược lại, doanh số bán xe của Thaco trong tháng 2/2018 đang giảm thê thảm. Trong đó, doanh số bán xe của Thaco có mức giảm “khủng” lên tới  54% so với tháng 1/2018 và giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, tổng doanh số bán xe của Thaco trong tháng 2/2018 đạt 5.188 chiếc (giảm 54% so với tháng 1/2018 và giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, Thaco KIA đạt 1.495 chiếc (giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 56% so với tháng 1/2018); Thaco Mazda đạt 2.004 (giảm 60% so với tháng 1/2018).

kia-optima-phien-ban-2-0l-mau3-644285f22312

Doanh số bán xe của Thaco có mức giảm “khủng” lên tới 54% so với tháng 1/2018 và giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các dòng xe tải và dong xe chuyên dụng của Thaco cũng có mức giảm không hề thua kém, với mức giảm lần lượt là 55% (Thaco Bus) và 44% (Thaco Truck) so với tháng 1/2018. Duy nhất dòng xe sang nước Pháp – Peugeot tăng 5%, tổng doanh số bán xe trong tháng 2 là 285 chiếc.

Video: 'Vua thép' và 'Vua ô tô' trở thành tỷ phú USD 

Việt Vũ
Bình luận
vtcnews.vn