Doanh nghiệp tư nhân tự in thẻ phóng viên, mạo danh nhà báo

Bản tin 113Thứ Năm, 19/05/2016 04:45:00 +07:00

Sau khi được mời về trụ sở cơ quan công an làm việc, người phụ nữ ký tên trong “thẻ phóng viên” thừa nhận công ty tự in thẻ.

(VTC News) – Sau khi được mời về trụ sở cơ quan công an làm việc, người phụ nữ ký tên trong “thẻ phóng viên” thừa nhận công ty tự in thẻ.

Thời gian qua, các tổ công tác 141, CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết trong quá trình tuần tra kiểm soát liên tục phát hiện nhiều trường hợp sử dụng thẻ nhà báo, phóng viên giả.

Thậm chí, có trường hợp còn mạo danh chức vụ Phó Tổng biên tập của báo VietNamNet như trường hợp anh Trần Văn Lịch (SN 1971, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội).

Ngày 18/5, anh Lịch bị tổ công tác thuộc Đội CSGT số 15 - Phòng CSGT Công an Hà Nội yêu cầu dừng xe xuất trình giấy tờ. Tại đây, anh Lịch đã đưa ra tấm thẻ ghi “Thẻ biên tập viên" của Báo VietNamNet, với chức danh Phó tổng biên tập.

Tấm thẻ giả ghi chức danh Phó Tổng biên tập mà Lịch xuất trình.
Tấm thẻ giả ghi chức danh Phó Tổng biên tập mà Lịch xuất trình.  

Qua xác minh, tổ công tác phát hiện anh Lịch dùng thẻ giả nên mời về trụ sở làm việc, tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Cũng liên quan đến việc giả mạo thẻ phóng viên, nhà báo của Báo VietNamNet, ngày 14/5, Tổ công tác Y1/141 của Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Hai Bà Trưng – Phan Chu Trinh phát hiện chị Lê Thị Kim Lan (SN 1974 trú tại 20 phố Hàng Gà - Hà Nội) không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Sau đó, chị Lan cũng xuất trình thẻ “Biên tập viên” ghi dòng chữ Báo VietNamNet. Tuy nhiên, ở phần con dấu của thẻ lại là của Công ty Cổ phần đầu tư và truyền thông VietNet.

Nhận thấy thẻ “Biên tập viên” của chị Lan có nhiều dấu hiệu bất minh, tổ công tác mời chị về phường làm việc.

Tại đây, người ký tên trong thẻ của chị Lan là bà Trần Thục Anh (tổng giam đốc công ty) cũng được mời đến trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Bà Trần Thục Anh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và truyền thông VietNet nhận là công ty tự in thẻ.
Bà Trần Thục Anh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và truyền thông VietNet nhận là công ty tự in thẻ. 

Chị Trần Thục Anh thừa nhận là thẻ mà chị Lê Thị Kim Lan xuất trình là do công ty tự in.

Trả lời báo chí, đại diện lãnh đạo Báo VietNamNet thông báo: Những trường hợp mang thẻ nói trên đều mạo danh. Hiện nay, ngoài Thẻ nhà báo sử dụng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, báo VietNamNet không phát hành bất cứ loại thẻ nào khác.

Trước đó, ngày 13/4, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ Đỗ Nguyễn Phương Lâm (SN 1981) để làm rõ hành vi sử dụng các vật dụng hành nghề nhằm mục đích giả nhà báo công tác tại Đài truyền hình ANTV.

Tại cơ quan điều tra, Lâm thừa nhận bảng báo chí và bảng lô-gô của Đài truyền hình ANTV, Logo công an TP HCM được dựng trên kính xe đều do người bạn in ấn cho. Tất cả vật dụng trên đều là đồ “dỏm” để lưu thông xe 7 chỗ với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn