Doanh nghiệp TT-TT đầu tư 33 triệu USD ra nước ngoài

Khoa học - Công nghệThứ Tư, 05/01/2011 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Đi đầu trong số này phải kể đến Tập đoàn Viettel; Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC,...

(VTC News) - Các doanh nghiệp TT-TT đầu tư tại nước ngoài đã đã đạt những kết quả đáng khích lệ, đi đầu trong việc đầu tư ra nước ngoài phải kể đến Tập đoàn Viettel; Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC,...

Theo Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong năm 2010 đã có 107 dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư đến 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 2,926 tỷ USD.

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cắt băng khai trương văn phòng VTC Online tại Lào 

Có 9 dự án đầu tư từ giai đoạn trước điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đầu tư tăng thêm đạt trên 87,1 triệu USD. Như vậy, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài cả đăng ký mới và tăng vốn trong năm 2010 đạt trên 3 tỷ USD.

Theo đó, tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư ra nước ngoài trong năm 2010 đạt khoảng 900 triệu USD. Trong đó lĩnh vực khai khoáng đạt trên 700 triệu USD; nông,  lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 70 triệu USD; phân phối bán buôn bán lẻ đạt 53 triệu USD; thông tin và truyền thông đạt 33 triệu USD; sản xuất điện 25 triệu USD...

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong tương lai gần khi các dự án này đi vào hoạt động có hiệu quả sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam, bảo đảm an ninh năng lượng lâu dài cho quốc gia...

Dự kiến vốn đầu tư ra nước ngoài năm 2011 đạt khoảng 1,5-2 tỷ USD; vốn thực hiện khoảng 700-900 triệu USD.

Được biết, Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel là doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông đầu tư lớn ra nước ngoài, hiện đã có mạng di động tại Lào, Campuchia… Trong lĩnh vực nội dung số thì Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC cũng đã hiện diện tại nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Philippines…

Lê Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn