Doanh nghiệp ở TP.HCM giả mác Việt Nam cho tơ tằm Trung Quốc để xuất đi Ấn Độ

Thị trườngThứ Ba, 08/09/2020 16:24:00 +07:00

Một doanh nghiệp tại TP.HCM vừa bị phát hiện nhập tơ tằm Trung Quốc về dán nhãn mác Việt Nam để xuất khẩu sang Ấn Độ.

Theo Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan), một công ty xin cấp 8 giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) để xuất khẩu tơ tằm sang Ấn Độ. Tuy nhiên, công ty này nhập khẩu tơ tằm thành phẩm từ Trung Quốc về cảng Cát Lái (TP.HCM).

Sau khi hàng cập cảng, họ không đưa về nhà máy sản xuất của doanh nghiệp ở bên ngoài TP.HCM, mà chỉ đưa hàng về kho nằm bên ngoài cảng.

Doanh nghiệp ở TP.HCM giả mác Việt Nam cho tơ tằm Trung Quốc để xuất đi Ấn Độ - 1

Ảnh minh họa.

Sau đó, doanh nghiệp thay đổi bao bì, nhãn mác hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, sang thành Việt Nam để xuất khẩu đi Ấn Độ.

Theo Cục Kiểm tra sau thông quan, hành vi này nhằm tránh thuế suất cao bởi tơ tằm từ Trung Quốc xuất sang Ấn Độ phải chịu thuế nhập khẩu 25%, còn từ Việt Nam chỉ có 5%. Công ty trên bị phạt hành chính 60 triệu đồng và nộp 550 triệu đồng số tiền thu lợi bất hợp pháp.

Thời gian qua, các vụ việc gian lận, lợi dụng xuất xứ hàng hóa Việt Nam để hưởng ưu đãi thuế quan với các nước đã ký kết hiệp định với Việt Nam diễn biến phức tạp. Điều này có nguy cơ khiến Việt Nam thành điểm trung chuyển hàng hoá để gian lận thương mại.

Hiện nay, một số phương thức gian lận phổ biến là doanh nghiệp đầu tư dây chuyển sản xuất sơ sài, thực hiện lắp ráp đơn giản; doanh nghiệp chưa hoàn thành giai đoạn đầu tư lắp ráp dây chuyền máy móc nhưng đã có sản phẩm xuất khẩu,... Hải quan cũng liên tục phát hiện các trường hợp hàng hóa nhập về từ Trung Quốc nhưng gắn sẵn mác "Made in Vietnam".

(Nguồn: vnexpress.net)
Chuyên đề:
Bình luận
vtcnews.vn