Doanh nghiệp ở Bắc Ninh ngang nhiên múc trộm đất sét, thách thức chính quyền

Tin nhanh 24hThứ Ba, 14/07/2020 16:33:00 +07:00
(VTC News) -

Dù chính quyền xã Hiên Vân (Bắc Ninh) nhiều lần lập biên bản đình chỉ và yêu cầu dừng việc nạo vét đất sét trái phép nhưng doanh nghiệp vẫn ngang nhiên chống đối.

Video: Doanh nghiệp ở Bắc Ninh ngang nhiên múc trộm đất sét, thách thức chính quyền

Ngang nhiên trộm đất sét

Chiều 2/7, tại nhà văn hóa thôn Na, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du (Bắc Ninh), người dân bắt quả tang 2 máy xúc đất và hàng chục xe ô tô siêu trường, siêu trọng của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Gia Bảo Linh và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bắc Trung Nam đang trộm đất sét tại khu Dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp mô hình kinh tế trang trại vườn, ao, chuồng (VAC) của thôn Na.

Doanh nghiệp ở Bắc Ninh ngang nhiên múc trộm đất sét, thách thức chính quyền - 1

Tình trạng múc trộm đất sét đang diễn ra công khai tại Bắc Ninh nhưng không bị xử lý.

Nghiêm trọng hơn, hàng loạt “binh đoàn” xe quá khổ, quá tải này bất chấp luật pháp, chất đầy đất sét vượt quá thành thùng, không che đậy cẩn thận, đi đến đâu làm rơi vãi bụi, đất đầy đường đến đó, khiến môi trường trên địa bàn huyện Tiên Du ô nhiễm trầm trọng.

Không những vậy, những xe tải hạng nặng này còn phóng nhanh, vượt ẩu, gây mất trật tự an toàn giao thông, nguy hiểm cho học sinh và người dân địa phương mỗi khi đi lại qua đường tỉnh 276 thuộc địa phận các xã Hiên Vân, Việt Đoàn, Liên Bão (Tiên Du).

Doanh nghiệp ở Bắc Ninh ngang nhiên múc trộm đất sét, thách thức chính quyền - 2

Xe tải siêu trường, siêu trọng mang BKS: 88R-008.15 chở đất sét vượt quá thành thùng ngang nhiên chạy trên đường.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Khánh Hùng, Chủ tịch UBND xã Hiên Vân chỉ đạo Trưởng Công an xã cùng các cán bộ Giao thông xây dựng, Địa chính, Trưởng thôn Na ra ngăn chặn và lập biên bản đình chỉ Công ty Gia Bảo Linh dừng ngay việc khai thác, vận chuyển đất sét ra khỏi dự án.

Tuy nhiên, bất chất luật pháp và chính quyền địa phương, chủ doanh nghiệp vẫn cho các máy xúc hoạt động hết công suất múc đất sét chở lên hàng chục xe tải siêu trường, siêu trọng đang chờ cạnh đó để chạy về hướng tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo ghi nhận, những xe này mang BKS của tỉnh Vĩnh Phúc như: 88C-132.37; 88C-148.88; 88C-175.36; 88R-008.15; 88C-101.87; 88C-074.48; 88R-006.54...

Doanh nghiệp ở Bắc Ninh ngang nhiên múc trộm đất sét, thách thức chính quyền - 3

Hàng loạt "binh đoàn" xe tải cỡ lớn của Công ty Gia Bảo Linh và Công ty Bắc Trung Nam chở đất sét vượt quá thành thùng, ngang nhiên tập kết gần Bệnh viện huyện Tiên Du (Bắc Ninh) gây mất trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt, theo ghi nhận của phóng viên VTC News, các xe quá khổ, quá tải chở đất sét vượt quá thành thùng còn ngang nhiên chạy trước mặt xe tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT huyện Tiên Du mà không vấp phải sự kiểm tra nào của lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, phóng viên và Công an xã Hiên Viên gọi điện nhiều lần Đội trưởng Đội CSGT và lãnh đạo Công an huyện Tiên Du để phản ánh sự việc, mong nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên để xử lý. Tuy nhiên, suốt nhiều giờ chờ đợi, phóng viên vẫn không thấy bóng dáng của lực lượng chức năng huyện Tiên Du đâu, trong khi đó hàng loạt các xe quá, khổ quá tải vẫn rầm rập chở đầy đất sét chạy ra khỏi địa bàn.

Doanh nghiệp ở Bắc Ninh ngang nhiên múc trộm đất sét, thách thức chính quyền - 4

Xe tải BKS: 88C-175.36 chở đất sét vượt quá thành thùng đi qua đoạn đường xã Hiên Vân làm rơi vãi đất, bụi đầy đường, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông nhưng không bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Thách thức chính quyền

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Hữu Ngân, Trưởng thôn Na, xã Hiên Vân bức xúc cho biết: “Thực trạng nạo vét tận thu và ăn trộm đất sét tại Dự án VAC của thôn Na đã diễn ra từ vài tháng nay.

Các xe quá khổ, quá tải của Công ty Gia Bảo Linh và Công ty Bắc Trung Nam kéo nhau xếp hàng dài ra vào xã Hiên Vân chở đầy đất sét, làm rơi vãi đất khắp mặt tỉnh lộ 276 khiến môi trường xung quanh bụi mịt mù, gây mất trật tự an toàn giao thông cho người dân đi lại qua đây.

Chúng tôi ở dưới thôn kiến nghị nhiều lên cấp trên rồi, nhưng không hiểu sao đến nay tình trạng ăn trộm đất sét của mấy công ty này vẫn cứ diễn ra ngang nhiên như vậy.”

Có mặt tại hiện trường chứng kiến toàn bộ sự việc, các cán bộ Công an xã Hiên Vân bức xúc cho biết, được sự chỉ đạo của lãnh đạo xã Hiên Vân, ngày 1/7 Công an xã phối hợp Ban Giám sát cộng đồng tới Dự án VAC của thôn Na lập biên bản đình chỉ Công ty Gia Bảo Linh và Công ty Bắc Trung Nam dừng ngay việc nạo vét vận chuyển đất sét ra khỏi dự án.

Doanh nghiệp ở Bắc Ninh ngang nhiên múc trộm đất sét, thách thức chính quyền - 5

Lực lượng công an, chính quyền xã Hiên Vân bất lực chứng kiến các xe tải ngang nhiên vận chuyển đất sét ra khỏi Dự án VAC thôn Na mà không thể ngăn chặn.

Tuy nhiên, các công ty này vẫn tiếp tục cho các máy xúc đất lên hàng loạt xe tải cỡ lớn vận chuyển đất sét ra ngoài trước sự bất lực của chính quyền.

Việc này công an xã đã báo cáo lên cấp trên để nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ xử lý những sai phạm của Công ty Gia Bảo Linh, tuy nhiên đến nay mọi việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Trước sự việc trên, trả lời VTC News, ông Nguyễn Hữu Hiệp, cán bộ Địa chính xã Hiên Vân cho biết: “Sự việc Công ty Gia Bảo Linh tự ý ủy quyền cho Công ty Bắc Trung Nam thi công, tận thu trái phép tài nguyên khoáng sản đất sét tại dự án VAC của thôn Na gây bức xúc trong nhân dân địa phương thời gian qua là đúng”.

Doanh nghiệp ở Bắc Ninh ngang nhiên múc trộm đất sét, thách thức chính quyền - 6

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, cán bộ Địa chính xã Hiên Vân (Tiên Du, Bắc Ninh).

Theo ông Hiệp, trước đó chính quyền xã Hiên Vân nhiều lần lập biên bản đình chỉ và nhắc nhở công ty Gia Bảo Linh phải dừng ngay việc cải tạo, nạo vét đất sét trái phép theo quy định tại khu vực Dự án VAC của thôn Na.

Tuy nhiên đến nay, công ty này vẫn ngang nhiên bất chấp pháp luật, ngang nhiên chống đối chính quyền địa phương để nạo vét, vận chuyển đất sét trái phép ra khỏi dự án.

Cụ thể, ngày 20/4/2020, đại diện UBND xã Hiên Vân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng phát hiện Công ty Gia Bảo Linh thực hiện khai thác đất sét quá độ sâu so với quy định trong giấy phép của UBND tỉnh Bắc Ninh cấp.

Ngay sau đó, chính quyền xã Hiên Vân lập biên bản hiện trường và yêu cầu công ty khắc phục những khu đất đã khai thác quá độ sâu, thực hiện nghiêm theo quy định của giấy phép UBND tỉnh Bắc Ninh.

Doanh nghiệp ở Bắc Ninh ngang nhiên múc trộm đất sét, thách thức chính quyền - 7

Giấy phép gia hạn khai thác khoáng sản (lần 1) số 186/GPHT-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp cho Công ty Gia Bảo Linh hết hạn từ ngày 1/7/2020.

"Khi công ty Gia Bảo Linh không chịu trách nhiệm khắc phục những sai phạm trên, thì ngày 2/7/2020 thời hạn giấy phép khai thác khoáng sản lại lần 1 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp đã hết hạn (1/7/2020) đơn vị vẫn tiếp tục cố tình vi phạm pháp luật, đào và xúc đất sét quá độ sâu cho phép, sau đó chất đầy lên hàng loạt các xe tải cỡ lớn siêu trường siêu trọng vượt quá thành thùng chở đi ra ngoài tỉnh Bắc Ninh.

UBND xã Hiên đã kết hợp lãnh đạo thôn Na lập biên bản yêu cầu Công ty Gia Bảo Linh và Bắc Trung Nam ngừng ngay việc khai thác vận chuyển đất sét trái phép, tuy nhiên đại diện đơn vị khai thác chống đối không hợp tác ký vào biên bản.

Đến 10h30 ngày 3/7, UBND xã Hiên Vân tiếp tục đến hiện trường kiểm tra và lập biên bản yêu cầu đơn vị khai thác thực hiện đúng các nội dung trong giấy phép số 186/GPKT-UBND ngày 18/2/2020. Tuy nhiên lại một lần nữa đại diện đơn vị khai thác của Công ty Gia Bảo Linh không hợp tác, chống đối không ký vào biên bản", ông Nguyễn Hữu Hiệp chia sẻ với VTC News.

Doanh nghiệp ở Bắc Ninh ngang nhiên múc trộm đất sét, thách thức chính quyền - 8

Ngày 2/7/2020, chính quyền xã Hiên Vân phát hiện Công ty Gia Bảo Linh và Công ty Bắc Trung Nam khai thác, vận chuyển trái phép đất sét ra khỏi dự án VAC thôn Na. Sau đó, cán bộ xã lập biên bản nhắc nhở nhưng đại diện công ty không chấp hành, vẫn ngang nhiên cho hàng loạt xe tải cỡ lớn chở đất sét ra ngoài dự án.

Doanh nghiệp ở Bắc Ninh ngang nhiên múc trộm đất sét, thách thức chính quyền - 9

Sáng 3/7/20202, chính quyền xã Hiên Vân tiếp tục đến hiện trường kiểm tra và lập biên bản đình chỉ, yêu cầu đơn vị khai thác thực hiện đúng các nội dung trong giấy phép. Tuy nhiên lại một lần nữa, đại diện đơn vị khai thác của công ty Gia Bảo Linh không hợp tác, chống đối không ký vào biên bản.

Trước sự việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Công ty Gia Bảo Linh và Công ty Bắc Trung Nam, dư luận đặt nghi vấn chính quyền địa phương đang bất lực hay có sự bao che, buông lỏng quản lý từ các cấp, ngành của tỉnh Bắc Ninh, khi mà tình trạng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản đất sét tại địa phương diễn ra từ lâu mà chính quyền không giải quyết dứt điểm được.

Báo điện tử VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Tiến Dũng - Trung Thành - Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn