Doanh nghiệp lại than khó vì các cuộc thanh tra, kiểm tra không cần thiết

Đầu TưThứ Tư, 13/07/2022 21:31:32 +07:00
(VTC News) -

Cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng than khó và mong muốn các giải pháp hỗ trợ phải được thực hiện hiệu quả hơn, tránh các cuộc thanh tra, kiểm tra không cần thiết.

Đó là thông tin được đưa ra tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đà Nẵng Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 13/7.

Ông Nguyễn Thanh Phúc (Tổ đại biểu đơn vị quận Liên Chiểu) cho rằng, bên cạnh những điểm sáng thì Đà Nẵng cần nhìn nhận và đánh giá thẳng thắn về sự phát triển chưa toàn diện, chưa đồng bộ, chưa mạnh mẽ ở một số lĩnh vực, đơn cử như tăng trưởng khu vực công nghiệp còn chậm.

Theo ông Phúc, Đà Nẵng vẫn nằm trong tốp 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng công nghiệp thấp nhất. Ngành công nghiệp chưa lấy lại đà tăng trưởng cao, tình hình thu hút đầu tư, nhất là thu hút FDI các tháng đầu năm 2022 giảm về số vốn so cùng kỳ. Cạnh đó, việc triển khai các công trình trọng điểm hay nghiệm thu những dự án quan trọng còn chậm.

Với việc triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết xử lý các vấn đề tồn động về đất đai của Đà Nẵng, theo ông Phúc là còn chậm. Cùng đó, khâu định giá đất, giá thuê đất thời gian qua tăng đột ngột cũng đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp lại than khó vì các cuộc thanh tra, kiểm tra không cần thiết - 1

Đa số doanh nghiệp mong muốn các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cần phải được hiện thực hóa hơn, hiệu quả hơn, tránh các cuộc thanh tra, kiểm tra không cần thiết.

Các ngành, địa phương đẩy nhanh lộ trình đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động. Đa số doanh nghiệp mong muốn các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cần phải được hiện thực hóa hơn, hiệu quả hơn, tránh các cuộc thanh tra, kiểm tra không cần thiết.

Ngoài ra, thành phố cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giảm thủ tục hành chính. Các cơ quan chức năng nghiên cứu, giảm tối đa những loại chi phí mà hiện nay đang có xu hướng tăng cao”, đại biểu Phúc nhấn mạnh.

Cho rằng thời gian đến kinh tế Đà Nẵng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ông Phúc kiến nghị thành phố cần tiếp tục khai thác mọi nguồn lực để phục hồi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn nữa ngành du lịch, ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí, đầu tư nghiên cứu tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới độc đáo, khác biệt.

Kiến nghị thêm về giải pháp tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng, đại biểu Nguyễn Văn Hùng (Tổ đại biểu HĐND quận Hải Châu) cho rằng thành phố nên khai thác tối đa những lợi thế cạnh tranh như khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Đà Nẵng trong liên kết vùng.

Cùng đó, Đà Nẵng cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án động lực như Trung tâm Tài chính khu vực, Cảng biển Liên Chiểu…

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp