Doanh nghiệp dịch vụ tại sân bay Cam Ranh lỗ nặng vì COVID-19

Tài chínhChủ Nhật, 07/02/2021 15:49:50 +07:00
(VTC News) -

Quý IV, CIAS lỗ hơn 19 tỷ đồng do nhiều điểm kinh doanh tại sân bay bị đóng cửa bởi dịch COVID-19.

Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay quốc tế Cam Ranh (CIAS, mã CIA) vừa công bố báo cáo kinh doanh quý IV với kết quả kém khả quan. Theo đó, CIA lỗ ròng hơn 15 tỷ đồng trong ba tháng cuối năm.

Doanh nghiệp dịch vụ tại sân bay Cam Ranh lỗ nặng vì COVID-19 - 1

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tại sân bay gặp khó khăn do dịch COVID-19. (Ảnh: AGS)

Nguyên nhân thua lỗ được CIA giải trình do ngành hàng không và du lịch tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 nên các đường bay quốc tế chưa được mở lại, khiến doang nghiệp phải tạm dừng hoạt động nhiều vị trí kinh doanh tại các sân bay.

Ngoài ra, công ty con của CIA là Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không (AGS) cũng chịu ảnh hưởng tương tự, làm giảm đáng kể doanh thu hợp nhất.

Doanh thu thuần của CIA trong quý cũng giảm 75% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 19 tỷ đồng.

Tính chung cả năm, doanh thu CIA giảm 66% và doanh nghiệp lỗ sau thuế hơn 45 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi hơn 29 tỷ đồng.

Tại thời điểm lập báo cáo, tổng tài sản của CIA giảm 13% so với đầu năm, ghi nhận 409 tỷ đồng.

Doanh nghiệp hiện gánh khoản nợ gần 90 tỷ đồng, tăng 18% so đầu năm, khiến doanh nghiệp phải trả hơn 3,8 tỷ đồng lãi vay trong 2020.

Trên thị trường, cổ phiếu CIA hiện đứng mức 14.000 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu năm, mã CID giảm 5,4%, tương đương mỗi cổ phiếu “bốc hơi” 800 đồng.

CIAS thành lập năm 2009 với các cổ đông sáng lập là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Công ty cổ phần Yasaka - Sài Gòn Nha Trang.

Hiện CIAS đang trực tiếp cung cấp các dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Cam Ranh như phòng khách hạng thương gia, bán hàng miễn thuế cho khách xuất cảnh, xe đưa đón sân bay, phục vụ ăn uống, bán hàng lưu niệm và quà tặng…

Hoà Bình
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp