Đoàn Thị Hương được trả tự do

Thế giớiThứ Sáu, 03/05/2019 09:44:00 +07:00

Công dân Việt Nam là nghi phạm trong vụ sát hại một người Triều Tiên đã được thả khỏi nhà tù Malaysia sáng 3/5.

Theo AP, một phiên dịch của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia nói rằng công dân Việt Nam là nghi phạm trong vụ sát hại một người Triều Tiên đã được thả khỏi nhà tù Malaysia.

doan-thi-huong-1

Đoàn Thị Hương tại tòa hôm 1/4, sau khi được giảm án. (Ảnh: AP)

Maridam Yacfar nói với các phóng viên tại nhà tù hôm 3/5 rằng Đoàn Thị Hương trông có vẻ hạnh phúc, nhưng không thể cho biết thêm chi tiết.

Luật sư của Hương cho biết cô dự kiến sẽ được đưa đến văn phòng nhập cư trước khi bay trở lại Hà Nội vào tối 3/5. Hương đã nhận tội với một cáo buộc nhẹ hơn về "cố ý gây thương tích bằng hung khí hoặc cách thức nguy hiểm" sau khi các công tố viên giảm tội giết người đối với cô. Cô bị kết án 40 tháng tù.

Cùng là bị cáo trong vụ án, Siti Aisyah, người Indonesia, đã được thả vào tháng 3 sau khi các công tố viên bất ngờ rút lại cáo buộc giết người. Hai người phụ nữ trước đó bị buộc tội giết người, một công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol tại một sân bay ở Kuala Lumpur vào tháng 2/2017.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn