Vụ án sát hại Kim Jong-nam: Đoàn Thị Hương có thể bị xét xử ở cấp cao hơn

Thế giớiThứ Tư, 01/03/2017 10:17:00 +07:00

Hai nữ nghi phạm vụ tấn công một công dân Triều Tiên nghi là ông Kim Jong-nam hôm 1/3 bị buộc tội mưu sát trong phiên tòa xét xử tại tòa án Sepang ở Sepang, bang Selangor.

Theo The Star, hai nữ nghi phạm bị buộc tội mưu sát theo điều 302 Bộ luật Hình sự Malaysia. Như vậy cả Siti Aishah và Đoàn Thị Hương sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình nếu bị kết tội.

1-1022-1549

 Hai nữ nghi phạm Siti Aishah và Đoàn Thị Hương.  

Ông Gooi Soon Seng, luật sư đại diện cho nữ nghi phạm Indonesia Siti Aishah, người có mặt tại phiên tòa vào lúc 8h40 nói rằng không có biện hộ và bào chữa trong phiên tòa này do tính chất phức tạp của vụ án.

Theo đó, nhiều khả năng một phiên tòa sẽ được mở trong vòng một tháng tới và việc truy tố sẽ được chuyển giao lên một tòa án cao hơn. 

Song Hy (Nguồn: The Star)
Bình luận
vtcnews.vn