Đoàn thể thao Việt Nam về nước, chia tay Olympic Tokyo 2020

Olympic Tokyo 2020Thứ Tư, 04/08/2021 18:12:32 +07:00
(VTC News) -

Đoàn thể thao Việt Nam về nước vào tối nay (4/8) sau khi hoàn thành nhiệm vụ thi đấu tại Olympic Tokyo 2020.

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường về nước, dự kiến hạ cánh ở sân bay quốc tế Nội Bài lúc 21h50 hôm nay (4/8). Các thành viên của đoàn sẽ thực hiện cách ly y tế theo quy định tại Hà Nội.

Một số đội tuyển đã về sớm từ cách đây vài ngày sau khi kết thúc môn thi đấu. Nhóm còn lại gồm Trưởng đoàn Trần Đức Phấn, các cán bộ và thành viên của đội tuyển boxing, bơi, điền kinh, cầu lông và bắn cung.

Đoàn thể thao Việt Nam về nước, chia tay Olympic Tokyo 2020 - 1

Đoàn thể thao Việt Nam chia tay Olympic Tokyo 2020.

Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc Olympic Tokyo 2020 mà không giành được huy chương nào. Đây là thành tích sa sút so với 3 kỳ Thế vận hội liên tiếp trước đây (2008, 2012, 2016). Tính đến thời điểm hiện tại của Olympic Tokyo 2020, Việt Nam là một trong hơn 100 đoàn thể thao không giành được huy chương nào.

Trên thực tế, thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội lần này mà không có nhiều hi vọng giành huy chương do thực lực cũng như các yếu tố khách quan. Một số vận động viên thi đấu dưới sức, không đạt được thành tích tốt như những giải đấu quốc tế gần đây như Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Thị Duyên.

Dù vậy, đoàn Việt Nam cũng có những VĐV không giành được huy chương nhưng đạt thành tích đáng khen.

Trong đó, Quách Thị Lan làm nên lịch sử khi trở thành người Việt Nam đầu tiên giành quyền vào bán kết môn điền kinh của Olympic. Tay vợt Nguyễn Thị Thùy Linh thắng 2 trận, xếp nhì bảng ở nội dung đơn nữ môn cầu lông, chỉ đứng sau VĐV số một thế giới. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng là VĐV châu Á có thành tích tốt nhất ở nội dung bơi tự do 800m và 1.500m.

Minh Ngọc
Chuyên đề: Olympic Tokyo 2020
Bình luận
vtcnews.vn