Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 với số thành viên kỷ lục

SEA Games 32Thứ Tư, 27/04/2022 17:39:00 +07:00
(VTC News) -

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 với số lượng thành viên kỷ lục: 1.341 người.

Sáng 27/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng ký quyết định thành lập đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31. Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT làm Trưởng đoàn.

SEA Games 31 là kỳ đại hội mà đoàn thể thao Việt Nam tham dự với số lượng thành viên kỷ lục: 1.341 người. Trong đó, lực lượng vận động viên lên tới gần 1.000 người và cũng là con số lớn nhất kể từ lần đầu thể thao Việt Nam xuất hiện tại đấu trường này.

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 với số thành viên kỷ lục - 1

VĐV Việt Nam tập huấn chuẩn bị SEA Games.

“Bên cạnh các VĐV đã có thành tích đặc biệt như trên, tại kỳ Đại hội này, chúng ta cũng mạnh dạn cử các VĐV trẻ để tạo cơ hội cho họ được thi đấu, cọ xát, chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong tương lai.

Đây cũng đều là các VĐV đã tiệm cận được với thành tích các tấm huy chương ở SEA Games nên Đại hội sẽ là cơ hội để họ khẳng định được khả năng của mình trong việc chinh phục những đỉnh cao”, ông Hoàng Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 - Tổng cục TDTT chia sẻ. Ông cũng là một trong 2 Phó trưởng đoàn của đoàn thể thao chủ nhà SEA Games 31.

SEA Games 31 khai mạc ngày 12/5, nhưng một số môn bắt đầu từ ngày 6/5. Điểm đáng chú ý ở kỳ SEA Games này là ban tổ chức cố gắng đưa vào chương trình thi đấu các môn gần với Olympic, ASIAD nhất, thay vì lựa chọn nội dung thế mạnh của chủ nhà và cắt giảm các nội dung mà các đoàn thể thao khác có ưu thế.

"Các đội tuyển quốc gia đều sẵn sàng. Tuy nhiên, đến thời điểm thi đấu lực lượng có thể dao động vì chấn thương, sự cố khác hoặc do điều lệ giải. Nhìn chung 1.348 thành viên đoàn thể thao Việt Nam rất quyết tâm. Trong những năm qua, các VĐV rất ít được đi thi đấu, tập huấn nên họ rất khát khao", Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn chia sẻ cách đây ít ngày.

Hôm nay (27/4) và ngày mai, đoàn thể thao Việt Nam tổ chức xuất quân lần lượt tại TP.HCM và Hà Nội.

Trước đó, trong buổi thị sát các địa điểm thi đấu tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho các VĐV Việt Nam: "Không chỉ nỗ lực thi đấu, khi tham dự SEA Games 31, các VĐV cần thể hiện được vai trò của sứ giả hòa bình, thể hiện được tinh thần yêu chuộng hòa bình, tinh thần dân tộc, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc".

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp