Đoàn học sinh Việt Nam từ Pháp trở về sau kỳ tích tại Olympic Hóa học quốc tế 2019

Giáo dụcThứ Tư, 31/07/2019 13:31:00 +07:00

Các học sinh chia sẻ xúc động và tự hào khi đem vinh quang về cho đất nước sau kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế với 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Ngày 31/7, Bộ GD&ĐT đón và chúc mừng thành tích của đoàn dự thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2019 tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Năm nay, 4 thí sinh của đội tuyển quốc gia Việt Nam thi Olympic Hóa học quốc tế 2019 đều giành huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Cụ thể, em Trần Bá Tân (lớp 12, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành huy chương Vàng; em Nguyễn Văn Chí Nguyên (lớp 12, trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) giành huy chương Vàng.

Em Nguyễn Đình Hoàng (lớp 12, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái) giành huy chương Bạc; em Phạm Thanh Lâm (lớp 12, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định) giành huy chương Bạc.

don-doan-olympic-hoa-hoc-quoc-te-2019

 4 học sinh xuất sắc trở về từ Pháp sau kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 51. (Ảnh: A.T)

"Kết quả thật tự hào, vì lần đầu tiên Việt Nam đạt thành tích ở phần thực hành với số điểm tuyệt đối 40/40", thầy Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế lần 51 nói.

"Chúng tôi sang đúng vào dịp Paris nói riêng và châu Âu nói chung trải qua đợt nóng nhất trong vòng nửa thế kỷ qua. Thầy trò sống trong điều kiện sinh hoạt nóng nực, không quạt, không điều hòa. Tuy nhiên, được sự động viên của thầy cô, ngoài việc thi tốt, trong mọi hoạt động của Ban tổ chức, các em đều thể hiện sự chững chạc, tự tin", ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) chia sẻ.

Ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết thành tích của đoàn Việt Nam rất đáng tự hào. Kết quả thể hiện sự tiến bộ của đoàn Olympic Hóa học, trong đó có thực hành, thí nghiệm vốn chưa phải là thế mạnh của nước ta so với các nước tiên tiến trên thế giới.

don-doan-olympic-hoa-hoc-quoc-te-2019-2

 Em Trần Bá Tân, học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam xuất sắc giành huy chương Vàng với 95,47/100 điểm. Trong ảnh, Tân chụp cùng bố và ông. (Ảnh: A.T)

Em Trần Bá Tân (lớp 12, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), học sinh đứng thứ 4 cuộc thi và có điểm tuyệt đối phần thi thực hành cho biết: "Khi nhận được kết quả, em bất ngờ, hạnh phúc và tự hào". Tân gửi lời cảm ơn tới gia đình, các thầy cô giáo đã động viên em suốt thời gian qua.

Mang về huy chương Olympic đầu tiên cho tỉnh Yên Bái, Nguyễn Đình Hoàng, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành chia sẻ: "Đây là niềm vinh dự rất lớn của em. Em hy vọng đây sẽ là khởi đầu để tỉnh nhà có những bước tiến xa hơn trong những năm sắp tới", Đình Hoàng xúc động chia sẻ.

Hạ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn