Đoàn du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, sức khoẻ dần ổn định

Thời sựThứ Ba, 01/01/2019 17:02:00 +07:00

Đại diện Sở du lịch TP.HCM cho biết chuyến bay đưa các hành khách bị nạn tại Ai Cập đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào chiều nay và sức khoẻ các nạn nhân đang dần ổn định.

PV VTC News có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất cho biết 16h20 ngày 1/1, chuyến bay TK168 của Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ chở đoàn du khách Việt Nam gặp nạn trong vụ đánh bom ở Ai Cập đã đáp sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. An ninh ở khu vực sân bay được thắt chặt. 

Những người này được các bác sỹ cho phép về nước sau khi kiểm tra sức khỏe đủ điều kiện. Các du khách này đã nhận được sự hỗ trợ y tế từ cơ quan hàng không và thân nhân, đại diện công ty du lịch Saigontourist, đại diện lãnh đạo TP.HCM.

dukhach5_ufxz

Các du khách được đại diện Công ty lữ hành du lịch Saigontourist đón về từ Ai Cập. (Ảnh: Saigontourist cung cấp)

Theo đó, 9 du khách về nước đợt đầu tiên gồm: chị Lê Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977), anh Trần Tấn Huy Cường (sinh năm 1972), anh Trần Tuấn Thông (sinh năm 1964), chị Trần Thị Hồng Loan (sinh năm 1966), Trần Thanh Trung (sinh năm 2002), Trần Thanh Trúc (sinh năm 1999), anh Lê Đức Minh (sinh năm 1961), Nguyễn Thị Anh Thơ (sinh năm 1997) và chị Nguyễn Thị Anh Thư (sinh năm 1961).

Trong đó, anh Trần Tuấn Thông (sinh năm 1964), chị Trần Thị Hồng Loan (sinh năm 1966), và cháu Trần Thành Trung (sinh năm 2002) bị các vết xây xước nhẹ.

Cháu Trần Thanh Trúc (sinh năm 1999) bị vết thương ở vai nhưng không nguy hiểm.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết khu vực xảy ra vụ đánh bom là nơi có rất nhiều du khách đến thăm quan. Quá trình kiểm tra lại việc tổ chức tour và phối hợp điều hành cho thấy tuyến đường đoàn khách du lịch đi qua là hướng di chuyển bình thường của người dân và du khách.

Ông Vũ cho rằng mục đích việc đánh bom cũng không phải nhắm vào du khách Việt Nam và vụ việc xảy ra là điều rất đáng tiếc.

Đại diện Lữ hành Saigontourist cho biết, ngay sau khi đoàn đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đơn vị này đã tổ chức đoàn và sắp xếp để các du khách về nhà nhanh chóng. Hiện doanh nghiệp này đang cố gắng để đưa những khách còn lại ở Ai Cập về nước nhanh nhất.

tan-son-nhat 4

An ninh được thắt chặt ở khu vực cổng ra của Sân bay Tân Sơn Nhất. 

Từ 15h, 7 chiếc xe của Lữ hành Saigontourist đã túc trực sẵn tại khu 1A VIP của sân bay Tân Sơn Nhất để chờ đón đoàn du khách.

Theo ghi nhận của PV VTC News, từ 16h, nhiều người thân của các nạn nhân trong đoàn du khách gặp nạn đã có mặt tại sân bay, họ đứng ngồi không yên khi chưa thấy mặt người thân. 

"Chúng tôi là bạn của anh Lê Đức Minh, nghe tin Minh gặp nạn chúng tôi rất hoảng hốt và lo lắng. Tuy nhiên, dù sao thì cũng gọi là may mắn khi trở về an toàn, dù bị thương nhẹ. Chúng tôi cầu mong tất cả mọi nguời đều được bình an", người thân anh Minh bày tỏ.

IMG_6404 6

Người nhà các nạn nhân có mặt tại sân bay rất sớm. (Ảnh Tuệ Lâm)

Đúng 16h20, ngày 1/1, chuyến bay TK168 của Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ chở đoàn du khách Việt Nam gặp nạn đã đáp sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đến 17h10, xe cứu thương và xe đầu tiên của Saigontourist chở các hành khách này đã rời khỏi sân bay. 4 du khách trong đoàn này phải nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (quận 5, TP.HCM) để được tiếp tục chăm sóc sau chấn thương.

Thông tin chuyến bay đáp 16h20, nhưng đến 17h nhiều người thân vẫn chưa thấy người nhà mình xuất hiện, họ tỏ ra lo lắng. Tuy nhiên, ngay sau đó đại diện Công ty Saigontourist đã trấn an mọi người và cho biết nguời thân của họ đã được chở đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ.

IMG_6391 3

Một người nhà tỏ ra lo lắng khi chuyến bay đã đáp hơn 30 phút nhưng chưa thấy người thân ra ngoài.

Ông Võ Anh Tài - Phó Tổng Công ty Saigontourist cho biết, hôm nay 9 du khách đầu tiên trong đoàn bị nạn đã về đến TP.HCM an toàn trong điều kiện tốt nhất. Những hành khách còn lại và 1 hướng dẫn viên của Saigontourist sẽ được về sau.

Trường hợp của những nạn nhân thiệt mạng, ông Tài cũng thông tin rằng, thi thể những nạn nhân xấu số sẽ được đưa về sau khi hoàn thành một số thủ tục pháp lý. Ngoài ra, 3 nạn nhân đang điều trị tại Ai Cập trong điều kiện tốt nhất. Vụ việc được sự quan đặc biệt của Bộ Y Tế Ai Cập.

49213133_287446251962166_7713895043257335808_n 3

Nhiều xe của Saigontourist đã có mặt từ sớm để đón đoàn du khách. 

49086010_585553761915006_6355763935437651968_n

4 hành khách trong đoàn sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất lập tức được xe cứu thương chở thẳng vào bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. (Ảnh Thy Huệ)

49301901_219903138893722_2767317187671621632_n 4

Những du khách khoẻ mạnh, không bị thương tích nặng sau vụ đánh bom đang được đưa ra xe của Saigontourist sau khi xuống máy bay. (Ảnh Song Ngư).

Trả lời phóng viên VOV thường trú ở Cairo, ông Lê Phúc, một nạn nhân trong vụ tấn công nói: “Tình trạng sức khỏe tôi rất là tốt. Các bác sỹ tay nghề cao, chuyên môn tốt, họ rất nhiệt tình. Nói chung mọi việc họ làm rất tốt và những người bị thương nặng đang dần phục hồi và hy vọng có thể về Việt Nam trong thời gian ngắn. Các yêu cầu đều được các bác sỹ đáp ứng đầy đủ”.

Đại sứ Trần Thành Công cùng toàn thể nhân viên Đại sứ quán cũng đã đưa đoàn ra tận sân bay và hỗ trợ làm tất cả các thủ tục cần thiết để có thể xuất cảnh. Hai trường hợp bị thương nặng và một trường hợp bị thương nhẹ xin được ở lại đang được các bác sỹ tận tình chăm sóc và sức khỏe đang dần bình phục.

Đối với 3 nạn nhân xấu số, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đang phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng Ai Cập để hoàn tất thủ tục trong sáng 1/1. Nếu mọi thủ tục hàng không thuận lợi, dự kiến thi hài các nạn nhân sẽ được đưa về nước trong một hai ngày tới.

Video: Xe chở người Việt bị đánh bom khủng bố: Thêm 7 thân nhân đến Ai Cập

Vào 18h15 ngày 28/12, một vụ đánh bom xảy ra tại Cairo, gần khu kim tự tháp Giza (Ai Cập). Đoàn xe chở 14 khách du lịch Việt Nam cùng một hướng dẫn viên người Việt của Công ty Saigontourist trên hành trình tham quan đã bị trúng bom gài bên lề đường làm 3 người Việt và một hướng dẫn viên người Ai Cập thiệt mạng.

3 nạn nhân Việt Nam thiệt mạng gồm ông Trần Hóa Khánh (sinh năm 1961, quê Thanh Hóa), bà Nguyễn Thúy Quỳnh (sinh năm 1962, quê Hà Nội) và anh Nguyễn Trọng Tiến (sinh năm 1989, quê Bình Thuận). 

>>> Đọc thêm: Đánh bom xe buýt chở du khách Việt ở Ai Cập: Khoảnh khắc tiếp cận hiện trường của phóng viên VOV

Tuệ Lâm - Song Ngư - Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn