Đoàn Đài tiếng nói Việt Nam xúc động tri ân nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Thời sựThứ Tư, 21/03/2018 09:31:00 +07:00

Sáng 21/3, ông Nguyễn Thế Kỷ dẫn đầu đoàn Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) đến viếng, xúc động ghi lời tri ân nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Sáng nay (21/3), tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội), ông Nguyễn Thế Kỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đài đến thắp hương tiễn biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

nguyen-the-ky-3 4

Đoàn lãnh đạo VOV đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

nguyen-the-ky-4 4

Đoàn lãnh đạo VOV thành kính dâng hương nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

nguyen-the-ky-1 4

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ thay mặt đoàn lên thắp nén hương tri ân những công lao của nguyên Thủ tướng

nguyen-the-ky-2 3

Lãnh đạo VOV kính cẩn cúi đầu tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. 

nguyen-the-ky-6 4

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ xúc động ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Trong sổ tang, ông Nguyễn Thế Kỷ viết: "Đài Tiếng nói Việt Nam – cơ quan của Chính phủ, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trong quá trình hoạt động và phát triển, luôn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ ân cần, sâu sắc của Thủ tướng Phan Văn Khải".

nguyen-the-ky-5 4

Trong sổ tang, ông Nguyễn Thế Kỷ còn nêu: "Trong ký ức của mỗi cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ, nhân viên của Đài, bác Sáu Khải luôn đáng kính, yêu thương, nhân hậu, nhân văn".

Trong sổ tang, ông Nguyễn Thế Kỷ viết: "Đài Tiếng nói Việt Nam – cơ quan của Chính Phủ, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trong quá trình hoạt động và phát triển, luôn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ ân cần, sâu sắc của Thủ tướng Phan Văn Khải.

Bác Sáu Khải kính mến. Trong ký ức của mỗi cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ, nhân viên của Đài, bác Sáu Khải luôn đáng kính, yêu thương, nhân hậu, nhân văn. Vĩnh biệt Thủ tướng kính yêu Phan Văn Khải! Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến, họ tộc đồng chí, bạn hữu, quê hương của bác Sáu Khải".

Video: Đoàn Đài tiếng nói Việt Nam xúc động viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Trước đó, lúc 8h ngày 20/3, lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải theo nghi thức Quốc tang bắt đầu diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội).

Rất nhiều đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và tổ chức đoàn thể đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Ngoài ra, nhiều người dân ở Hà Nội, TP.HCM cũng có mặt từ sớm để bày tỏ thương tiếc đối với vị lãnh đạo đáng kính.

Tại TP.HCM, ngay từ sáng sớm, dù chưa đến giờ bắt đầu tang lễ nhưng nhiều người đã có mặt từ sớm ở cổng Hội trường Thống Nhất. Trong số đó, nhiều người là lão thành cách mạng, là bạn học hoặc đã từng có cơ hội gặp nguyên Thủ tướng.

Video: Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại các nước

Theo thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM. Lễ viếng bắt đầu từ 8h ngày 20/3 đến hết ngày 21/3.

Lễ truy điệu được tổ chức trọng thể lúc 7h30 ngày 22/3 tại Hội trường Thống Nhất. Lễ an táng lúc 11h cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Cùng thời gian này, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội  cũng sẽ diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng nguyên Thủ tướng.

Danh sách Ban lễ tang gồm 33 người do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban Lễ tang.

Ngoài ra, còn có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Chính phủ. Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình được giao nhiệm vụ làm Trưởng ban Tổ chức Lễ tang.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần vào 1h30 ngày 17/3 tại quê nhà Củ Chi, TP.HCM. 

Ông sinh ngày 25/12/1933, tham gia phong trào cách mạng từ năm 1947, vào Đảng năm 26 tuổi và từng kinh qua các chức vụ: Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó thủ tướng. 

Tháng 9/1997, ông được bầu làm Thủ tướng; tháng 7/2002 tiếp tục được bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ hai. Đến tháng 6/2006, ông xin từ nhiệm trước nhiệm kỳ một năm. 

Nguyên Thủ tướng từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn