Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án tối cao Liên bang Nga thăm và làm việc tại Việt Nam

Thời sựThứ Hai, 29/02/2016 05:55:00 +07:00

Nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Liên bang Nga, đoàn đại biểu cấp cao Toàn án tối cao Liên bang Nga đã sang thăm việc

(VTC News) -  Nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Liên bang Nga, đoàn đại biểu cấp cao Toàn án tối cao Liên bang Nga đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều 29/2, tại văn phòng Tòa án nhân tối cao, ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Tòa án tối cao Liên bang Nga do ông V.M. Lebedev, Chánh án Tòa án Liên bang Nga làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chuyến thăm của đoàn dự tính sẽ diễn ra từ ngày 29/2 đến ngày 3/3.

Đồng chí Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị
Ông Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị(Ảnh: Ngọc Thắng)
Tại cuộc hội đàm, ông Trương Hòa Bình đã thông báo với ông V.M. Lebedev về kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chánh án Tòa án tối cao cả hai nước đã cùng nhìn lại quá trình thực hiện thỏa thuận hợp tác trong những năm trước, thống nhất cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác trong thời gian tiếp theo.

Hai bên nhất trí cùng tạo điều kiện cho Tòa án cấp tỉnh của hai nước kết nghĩa và tăng cường hợp tác, trước mắt là Tòa án TP Hà Nội và Tòa án TP Matxơcơva.

Trường đại học tư pháp quốc gia Nga sẽ hỗ trợ, giúp đỡ Học viện Tòa án trong việc tổ chức thi tuyển, xây dựng giáo trình sau đại học, đào tạo chuyên sâu.
Đồng chí V.M. Lebedev cảm ơn sự đón tiết chu đáo của nhà nước Việt Nam
Ông V.M. Lebedev cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Việt Nam. ( Ảnh Ngọc Thắng)
Cũng nhân dịp này, ông V.M. Lebedev đã trao huy chương hạng Nhất vì những đóng góp vào hoạt động Tòa án cho ông Trương Hòa Bình.

Ông Trương Hòa Bình bày tỏ sự xúc động và chân thành cảm ơn về những đánh giá tốt đẹp của Tòa án Liên bang Nga đối với những đóng góp của mình vào sự phát triển quan hệ hợp tác của Tòa án 2 nước.

Ông Bình khẳng định, sẽ nỗ lực hết mình nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước để thực sự đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả.

Dự kiến, đoàn đại biểu cấp cao Tòa án tối cao Liên bang Nga sẽ thăm và làm việc tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội, Bộ Tư pháp và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh của buổi làm việc. (Ảnh: Ngọc Thắng)
Chuyến thăm lần này nhằm góp phần nhằm tăng cường sự hợp tác giữa Tòa án cấp tỉnh của hai nước, củng cố mối quan hệ đoàn kết, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị của hai quốc gia.


Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn