Đoàn côn đồ truy sát kinh hoàng làng quê Hải Dương: Thông tin mới nhất

Pháp luậtThứ Tư, 09/08/2017 16:35:00 +07:00

Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) vừa thông tin mới nhất về vụ đoàn côn đồ truy sát kinh hoàng làng quê ở Hải Dương.

Video: Lời kể kinh hãi của nạn nhân khi đối diện nhóm côn đồ mang súng, dao kiếm truy sát kinh hoàng làng quê Hải Dương

Liên quan đến vụ việc đoàn côn đồ mang súng, dao kiếm truy sát kinh hoàng làng quê Hải Dương, ngày 9/8, Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) vừa cung cấp một số thông tin mới nhất với PV VTC News.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra ban đầu và kết quả giám định thương tích đối với các nạn nhân, ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích và tiếp tục truy bắt những đối tượng hiềm nghi có liên quan đến vụ án.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, hai nạn nhân bị thương tích nặng nhất là anh Bùi Ngọc Anh (SN 1998) bị tổn hại trên 50% sức lao động; anh Nguyễn Đức Toàn (SN 1993) bị tổn hại 24% sức lao động.

8

  Anh Bùi Ngọc Anh, một trong những nạn nhân bị nhóm côn đồ đâm chém đa chấn thương, trong đó có một vết chém vỡ hộp sọ.

Từ sau khi xảy ra vụ án đến nay, những đối tượng hiềm nghi đã bỏ trốn khỏi địa phương nên phần nào cũng gây khó khăn cho công tác điều tra. Lực lượng Công an huyện vẫn đang tiếp tục theo dõi, truy tìm những đối tượng liên quan.

Trung tá Phạm Chí Hiếu - Trưởng Công an huyện Kinh Môn cho biết, sau khi khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, khi nào bắt được các đối tượng liên quan, rất có thể Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục khởi tố thêm các tội danh khác nếu có đủ cơ sở.

3-Sinh Luan copy

 Đối tượng Sinh (biệt danh Sinh "Luận") được cho là kẻ cầm đầu nhóm côn đồ truy sát các nạn nhân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 21/7, khoảng 10 đối tượng đến cổng nhà ông Nguyễn Đức Ban (SN 1970, thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn), dùng gạch đá, chai lọ ném vào nhà ông Ban.

Lúc này, anh Nguyễn Đức Toàn và anh Bùi Ngọc Anh đi về đến ngõ nhà ông Ban liền bị các đối tượng lao vào tấn công, khiến 2 nạn nhân bị thương. Sau đó, 2 nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện đã xuống hiện trường thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng phục vụ công tác điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Đến nay, nguyên nhân vụ việc chưa được làm rõ vì vẫn chưa bắt được các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, theo lời khai của bị hại, gia đình nạn nhân, bị hại không có mâu thuẫn gì với nhóm côn đồ nêu trên.

Hiện, Cơ quan điều tra vẫn đang tích cực sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy bắt những đối tượng có liên quan.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Đọc thêm: Đoàn quân côn đồ mang súng, dao kiếm truy sát kinh hoàng làng quê Hải Dương như chốn vô pháp luật

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn