Dọa đánh bom tháp Eiffel, Pháp di tản hàng ngàn người

Thế giớiThứ Bảy, 10/08/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 9/8, tháp Eiffel đã di tản tất cả khách du lịch và nhân viên phục vụ sau một cảnh báo có bom, một quan chức cảnh sát nói với hãng tin Reuters

(VTC News) - Chiều 9/8, tháp Eiffel đã di tản tất cả khách du lịch và nhân viên phục vụ sau một cảnh báo có bom, một quan chức cảnh sát nói với hãng tin Reuters.

Tháp sắt cao 324 mét đã phải sơ tán khẩn cấp 1600 du khách và đóng cửa tham quan vào khoảng 2h chiều theo giờ địa phương.

Tháp Eiffel đã phải di tản 1.600 du khách vì đe dọa đánh bom 

Các nhà chức trách từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên và hiện chưa cung cấp thêm bất cứ thông tin nào về vụ việc.

Được xây dựng vào năm 1889, tháp Eiffel một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất trên thế giới, thu hút khoảng 7 triệu lượt khách mỗi năm và có thể lên đến 30.000 người một ngày vào những ngày hè nóng nực.

Biểu tượng của ‘kinh đô ánh sáng’ thường xuyên bị đe dọa đánh bom nhưng giới chức đều nhanh chóng phát hiện ra đây chỉ là những trò lừa đảo.

Hải Yến

Bình luận
vtcnews.vn