Đổ xô đi xem cá Ông nặng gần 2 tấn dạt bờ

Thời sựThứ Sáu, 30/08/2013 03:00:00 +07:00

Một con cá heo nặng gần 2 tấn còn sống đã bị dạt vào bờ biển tại thôn Phước Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Sáng nay (30/8), một con cá heo nặng gần 2 tấn còn sống đã bị dạt vào bờ biển tại bờ biển thôn Phước Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay (30.8), tại bờ biển thôn Phước Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, hàng chục người dân khu vực đã phát hiện một con cá heo (người dân địa phương gọi cá ông) dài hơn 2m, nặng gần 2 tấn còn sống trôi dạt vào bờ.

cá ông, quảng nam, núi thành, cá heo
Cá ông bị trầy xước đầy mình 

Ngư dân Phạm Ngọc Toàn (trú thôn Phước Lộc), cho biết: “Vào khoảng 10 giờ cùng ngày, ghe tôi đi đánh cá ngoài biển về thì phát hiện cá ông đang kiệt sức bơi nổi lên cách bờ 50m, sau đó tôi cùng các bạn bè trên ghe đưa cá ông ra lại khơi. Nhưng cá ông vẫn cứ dạt lại vào bờ do đuối sức. Sau đó, tôi đã gọi một số người ra đưa cá ông vào bờ luôn".

"Sau khi đưa cá ông vào bờ, chúng tôi cùng người dân khu vực đã làm bể lót bạt tại bờ biển cho cá ông sống. Chờ đến khi nào cá ông chết sẽ tổ chức mai táng. Sau khi chôn cất, 3 năm sau lại hoàn táng lấy hài cốt về miếu để thờ theo phong tục của ngư dân đi biển” - ông Toàn nói thêm.

 Cá ông được người dân làm bể chăm sóc đặc biệt ngay tại bờ biển.
Cá ông được người dân làm bể chăm sóc đặc biệt ngay tại bờ biển.

Theo quan sát của PV, khắp thân cá ông bị nhiều vết thương, trầy xước. Ngoài ra, người dân kéo điện ra và dùng máy tiếp ôxy cho cá ông thở. Đặc biệt, thời tiết nắng nóng, người dân tự bỏ tiền mua đá lạnh cho vào bể để hạ nhiệt, chờ đến khi cá ông chết sẽ tổ chức mai táng.

Được biết, cách đây 3 năm cũng có cá ông vào bờ và nuôi được mấy ngày thì chết. Người dân đã làm lễ mai táng cá ông.





Theo Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn