Dỡ nóc nhà cứu đám cháy giữa trung tâm Sài Gòn

Thời sựThứ Ba, 26/01/2016 09:18:00 +07:00

Phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại căn phòng khóa trái cửa người dân và lực lượng chức năng phải phá cửa kính dở nóc nhà tiếp cận đám cháy.

(VTC News) - Phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng phải phá cửa kính, dỡ nóc nhà tiếp cận đám cháy.
Khoảng 18h ngày 26/1, một người đàn ông buôn bán trên đường Hai Bà Trưng cạnh chợ Tân Định (quận 1, TP.HCM) phát hiện khói lửa bốc lên trong phòng của chủ nhà ở trên lầu nên đã hô hoán.
Lực lượng chức năng dỡ mái nhà tiếp cận đám cháy. 

Người này đã hô hoán cùng nhiều người dân xông vào đập bể cửa kính xách bình chữa cháy mini tiến hành dập lửa. Tuy nhiên do khói lửa quá lớn lực lượng chữa cháy tại chỗ bất lực.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tỏa đường Hai Bà Trưng khiến xe bị ùn ứ vào giờ cao điểm. Nhiều người dân lân cận di chuyển đồ đạc sợ cháy lan.
Đường Hai Bà Trưng kẹt xe kinh khủng. 

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 3 (TP.HCM) đã điều 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dỡ mái tôn căn nhà phun nước dập tắt ngọn lửa.

Đến khoảng 19h, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.


Lê Trai
Bình luận
vtcnews.vn