Đồng loạt tung tour du lịch hút khách ngoại nhân cơ hội 'vàng' SEA Games 31

Thị trườngThứ Sáu, 06/05/2022 13:02:55 +07:00
(VTC News) -

SEA Games 31 là cơ hội để Việt Nam hút khách quốc tế sau 2 năm đóng cửa do COVID-19, vì thế các địa phương đồng loạt tung tour du lịch hấp dẫn dịp này.

Ông Hà Văn Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch khẳng định, nếu tổ chức thành công SEA Games 31, chắc chắn tiếng vang về sự an toàn, hấp dẫn của Việt Nam là rất lớn vì đây đang là tâm điểm của truyền thông quốc tế khu vực ASEAN. Qua đó, Việt Nam có thể quảng bá hình ảnh về một điểm đến an toàn, đẹp và thân thiện. Với những khách vẫn còn e ngại dịch bệnh, họ sẽ tin tưởng hơn và quyết định chọn Việt Nam cho những chuyến đi của mình. 

Ngoài ra, SEA Games 31 cũng là lời khẳng định Việt Nam đủ khả năng phục vụ các sự kiện tầm cỡ quốc tế, với cơ sở vật chất, dịch vụ chuyên nghiệp từ loạt khách sạn 4 - 5 sao đến sân bay đáp ứng các đoàn khách lớn. Các chuyên gia nhận định, đây cũng là cơ sở để phát triển du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, sự kiện, khen thưởng), du lịch thể thao...

Đồng loạt tung tour du lịch hút khách ngoại nhân cơ hội 'vàng' SEA Games 31 - 1

Đường phố Hà Nội trang hoàng đón SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam. (Ảnh: Tin tức)

Nắm bắt cơ hội "vàng" này, nhiều địa phương đã đưa ra những chương trình, chính sách du lịch hấp dẫn để hút khách quốc tế.

Hà Nội lên kế hoạch tổ chức 28 tour du lịch; thiết kế quà tặng lưu niệm; chuẩn bị tiệc chiêu đãi kết hợp giới thiệu ẩm thực Hà Nội; kết hợp với kênh CNN để quảng bá, xúc tiến du lịch; tổ chức một loạt các hoạt động, sự kiện với chủ đề “Hà Nội - Đến để yêu” như Lễ hội quà tặng (diễn ra từ ngày 29/4 - 2/5), Lễ hội du lịch (diễn ra từ ngày 13/5 - 15/5), Chương trình ẩm thực và quà tặng (diễn ra từ ngày 18/5 - 23/5).

Đồng loạt tung tour du lịch hút khách ngoại nhân cơ hội 'vàng' SEA Games 31 - 2

Tour du lịch "Dấu chân làng cổ Bát Tràng" vừa được giới thiệu là 1 trong 28 chương trình phục vụ các đoàn vận động viên, du khách dịp SEA Games 31. 

Đặc biệt, Hà Nội sẽ có các món quà đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa Thủ đô để dành tặng các đoàn đại biểu, vận động viên và phóng viên quốc tế tham dự SEA Games 31. 

Trong khi đó, Bắc Ninh tổ chức 2 tour du lịch miễn phí phục vụ các đoàn thể thao tham gia thi đấu SEA Games 31. Đó là tour tham quan chùa Phật Tích (huyện Tiên Du) - Đền Đô (nơi thờ tự 8 vị vua triều Lý, thành phố Từ Sơn). Tour thứ 2 sẽ đưa các đoàn thể thao đi tham quan chùa Bút Tháp - Làng tranh dân gian Đông Hồ (huyện Thuận Thành).

Được lựa chọn là nơi diễn ra một bảng thi đấu vòng loại môn Bóng đá nam SEA Games 31, tỉnh Phú Thọ phối hợp với các công ty lữ hành chào bán tour du lịch gắn với sự kiện này. Nhiều sản phẩm du lịch mang đặc trưng vùng đất Tổ gắn với hai di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh là “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ,” “Hát Xoan Phú Thọ” sẽ được khôi phục và kết nối trở lại.

Với trên 1.370 di tích văn hóa, lịch sử và các địa điểm liên quan đến di tích, trong đó có một di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, 72 di tích cấp quốc gia, 209 di tích cấp tỉnh, 260 lễ hội mang nét văn hóa đặc trưng vùng đất Tổ, Phú Thọ được đánh giá là "vùng đất vàng" cho phát triển du lịch.

Tỉnh Quảng Ninh cũng huy động hơn 300 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các đoàn đại biểu, trọng tài và đoàn thể thao các nước tham dự SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, Quảng Ninh đăng cai tổ chức 7 môn thi đấu ở 5 điểm của 3 thành phố lớn của tỉnh gồm Hạ Long, Uông Bí và Cẩm Phả. Dự kiến có khoảng 1.400 người tham dự SEA Games 31 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Đồng loạt tung tour du lịch hút khách ngoại nhân cơ hội 'vàng' SEA Games 31 - 3

Cung quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Lao Động)

Cũng là địa phương được lựa chọn đăng cai 1 bảng của môn bóng đá nam, Nam Định đã lên kế hoạch giớ thiệu văn hóa ẩm thực của địa phương và tổ chức tour du lịch cho các đoàn thể thao tới tỉnh này, trong đó Đền Bà Chúa Liễu và Đền Quốc gia Xuân Thủy được cho là hai điểm du lịch mới mẻ, riêng biệt thu hút du khách..

Ngoài ra, Nam Định cũng tổ chức 20 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm du lịch thương mại và không gian văn hóa ẩm thực đến với bạn bè quốc tế.

Được đăng cai tổ chức môn Karate tại SEA Games 31, Ninh Bình nhanh chóng nắm bắt cơ hội quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế - xã hội và các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa tới bạn bè quốc tế.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết: “Là một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất ở khu vực miền Bắc, tại SEA Games 31, Ninh Bình sẽ mời miễn phí các nhà báo quốc tế, những vận động viên, hướng dẫn viên có ảnh hưởng, có sức lan tỏa tới tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng các tour hấp dẫn, kết nối tour với các địa phương khác”.

Thông tin với báo chí, đại diện Sở VHTTDL Hòa Bình, nơi tổ chức 2 môn đua xe đạp đường trường và xe đạp địa hình, cũng cho biết: “Nhân dịp này, Hòa Bình sẽ tổ chức phiên chợ vùng cao kết hợp trình diễn nghệ thuật truyền thống để giới thiệu tới các đoàn thể thao và du khách”. Lãnh đạo địa phương này khẳng định đã sẵn sàng để khai thác cơ hội vàng cho du lịch quốc tế nhân sự kiện SEA Games 31.

Đức Thiện
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp