Dỡ mái tôn vào nhà dân lấy trộm vàng

Pháp luậtThứ Ba, 29/11/2016 12:11:00 +07:00

Giữa trưa, Hiếu đến cửa hàng tạp hóa của chị Tình nhưng không thấy ai ở nhà nên đã leo lên dỡ mái tôn vào nhà trộm 9 chỉ vàng bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 29/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Võ Đình Hiếu (SN 1990, trú tại thôn 2, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

123

 Đối tượng Võ Đình Hiếu

Theo tài liệu điều tra, trước đó vào ngày 23/11, Công an huyện Hương Sơn được tin báo của chị Đoàn Thị Tình (thôn Kim Sơn, Sơn Phúc, Hương Sơn) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 9 chỉ vàng, trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Đến ngày 26/11, Công an huyện Hương Sơn tiếp tục nhận được tin báo có đối tượng vào tiệm vàng ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bán 1 chiếc nhẫn có đặc điểm giống như của chị Tình trình báo. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ đối tượng nói trên về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Võ Đình Hiếu (SN 1990, trú tại thôn 2, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang). Hiếu chính là đối tượng gây ra vụ trộm vàng ở Hương Sơn.

Theo lời khai của Hiếu, do cần tiền tiêu xài, khoảng 12h ngày 23/11, Hiếu đến cửa hàng tạp hóa của chị Tình ở xã Sơn Phúc trèo qua lên sổ, dỡ mái tôn vào nhà trộm vàng.

Ngày 26/11, Hiếu đi xuống thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bán số vàng lấy trộm được để lấy tiền tiêu xài cá nhân thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Được biết, Hiếu là đối tượng nghiện ma túy, không nghề nghiệp, đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an huyện Hương Sơn đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Video: Người dân vây bắt “nữ quái” chuyên trộm vàng ở Quảng Nam

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn