Đọ khối tài sản trăm tỷ của các tiểu thư 9X

Kinh tếThứ Hai, 07/04/2014 11:45:00 +07:00

(VTC News) – Mới ngoài đôi mươi nhưng những tiểu thư 9X của các đại gia đã sở hữu khối tài sản lên tới trăm tỷ đồng.

(VTC News) – Mới ngoài đôi mươi nhưng những tiểu thư 9X của các đại gia đã sở hữu khối tài sản lên tới trăm tỷ đồng.

9X mới gia nhập “làng” triệu phú

Cuối tuần trước, bầu Thụy khiến cả “làng” chứng khoán quan tâm khi bất ngờ bán hết 22,25 triệu cổ phiếu VIX. Bầu Thụy chính thức rút lui khỏi công ty chứng khoán. Nhưng điều ấn tương hơn cả chính là dàn xếp lớn ngồi “ghế nóng” thay bầu Thụy. Trong dàn xếp này có 2 gương mặt nữ giới rất trẻ.

Bà Thẩm Thị Mai Hương sinh năm 1982 giữ chức vụ cao nhất tại chứng khoán Xuân Thành. Nguyễn Thị Thanh, cô gái sinh năm 1992, quê Ninh Bình góp mặt trong danh sách thành viên Hội đồng quản trị. Thanh chỉ vừa tốt nghiệp Cao đẳng Kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2013.

Hiện tại VIX chưa công bố thay đổi sở hữu của cổ đông lớn nên thông tin về số lượng cổ phiếu mà Nguyễn Thị Thanh nắm giữ vẫn trong vòng bí mật. Tuy nhiên, giới thạo tin tin rằng trong tổng số 22,25 triệu cổ phiếu bầu Thụy bán ra, các sếp mới của chứng khoán Xuân Thành chắc hẳn không ai không có phần.

nguyễn ngọc nhất hạnh
Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, nữ 9X sở hữu tài khoản lớn đầu tiên trên thị trường chứng khoán 
Gia thế rõ ràng hơn Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Trần Thảo Nguyên là con gái của ông Nguyễn Quang Hòa, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) Trong khi ông Hòa “chỉ” nắm giữ 1,2 triệu cổ phiếu TNA, tương đương 15,2% vốn thì tiểu thư sinh năm 1992 này lại tham vọng nắm giữ 25,49% vốn của Thiên Nam.

Hiện tại, Thảo Nguyên mới chỉ nắm giữ 780.550 cổ phiếu, tương đương 9,76% tổng số cổ phần TNA. Theo thị giá TNA ngày 4/4, giá trị cổ phiếu TNA mà Thảo Nguyên nắm giữ đạt 21,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, cuối tháng 3, cô gái 9X chào mua thêm 1.258.347 cổ phiếu TNA với giá 25.000 đồng/cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, số tiền mà Thảo Nguyên bỏ ra để tăng vốn tại TNA là hơn 31 tỷ đồng. Như vậy, cô sẽ có hơn 52 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ 2/4/2014 đến 5/5/2014. Được biết, số tiền dùng để chào mua cổ phiếu được tài trợ từ nguồn tiền tiết kiệm của bà Trần Thị Đan Thanh, mẹ ruột cô Thảo Nguyên. Đây là trường hợp hy hữu người mua công khai nguồn tin mua cổ phiếu.

Gương mặt cũ rủ nhau mất mát

Xuất hiện cách đây chưa đầy 1 tháng trên thị trường chứng khoán nhưng cái tên Đặng Nguyễn Quỳnh Anh vẫn chưa hết “nóng” vì cô đã soán ngôi Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh để giành danh hiệu “9X giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam”.

Đặng Nguyễn Quỳnh Anh bước vào thị trường chứng khoán khi chào mua 10 triệu cổ phiếu KBC của Tập đoàn Kinh Bắc, nơi cha ca, đại gia Đặng Thành Tâm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, thương vụ này diễn ra không được suôn sẻ. Đợt đầu, Quỳnh Anh đã mua trượt KBC vì “giá không đạt kỳ vọng”.

Phải tới đợt 2, cô gái 9X này mới chính thức trở thành cổ đông của KBC khi bỏ ra từ 111 tỷ đồng tới 135 tỷ đồng để mua 10 triệu cổ phiếu KBC. So với đợt 1, thời điểm Quỳnh Anh chê giá KBC, Quỳnh Anh đã phải rút hầu bao thêm từ 10 tỷ đồng tới 34 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Quỳnh Anh khá xui xẻo vì sau khi cô mua vào, cổ phiếu KBC có xu hướng chính là đi xuống. So với mức giá cao nhất trong giai đoạn cô mua vào, KBC đã giảm 800 đồng/CP xuống 12.700 đồng/CP. Như vậy, tổng giá trị KBC của ái nữ 9X đã “bốc hơi” 8 tỷ đồng xuống còn 127 tỷ đồng.

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, con gái bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc  Công ty Cơ điện lạnh REE. Nhất Hạnh là tiểu thư 9X đầu tiên sở hữu khối tài sản khổng lồ khi liên tục mua vào REE. Hiện nay Nhất Hạnh sở hữu 3.560.000 cổ phiếu REE.

Nhất Hạnh cũng kém may mắn như Quỳnh Anh khi REE giảm giá. Trong tuần qua, REE giảm 500 đồng/CP xuống 31.400 đồng/CP. Điều đó có nghĩa tài sản trên thị trường chứng khoán của ái nữ 9X giảm gần 1,1 tỷ đồng xuống 111,8 tỷ đồng.

Sinh năm 1989, chỉ cách thế hệ 9X vài tháng, Phạm Đỗ Diễm Hương, con gái ông Phạm Trung Cang, cựu Chủ tịch Phó chủ tịch Eximbank có sự nghiệp lừng lẫy hơn hẳn.

Năm ngoái, Diễm Hương trở thành nữ tướng trẻ nhất sàn chứng khi được bổ nhiệm vào cả 2 vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC).

Tuy nhiên, xét về tài sản, cô gái 8X “đời cuối” nghèo hơn đàn em rất nhiều. Hiện tại Diễm Hương sở hữu 896.700 cổ phiếu TPC, tương ứng 4,22% vốn TPC. Theo thị giá TPC trong phiên cuối tuần trước, số cổ phiếu Diễm Hương nắm giữ có giá 9,1 tỷ đồng.

Sau 1 tuần giao dịch, TPC giảm 700 đồng/CP. Như vậy, tuần qua, nữ tướng trẻ nhất sàn chứng khoán mất gần 630 triệu đồng.

Thanh Hà

Bình luận
vtcnews.vn