Đời truân chuyên của diễn viên Hàn đầu tiên đoạt giải Oscar

Sao thế giớiThứ Ba, 27/04/2021 06:48:34 +07:00

Youn Yuh-jung, Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar 2021, vẫn phải nuôi hai con trai dù đã ở tuổi 74, và đó là lý do bà đi đóng phim.

Youn Yuh-jung (74 tuổi) đã đạt được kỳ tích mà chưa diễn viên Hàn Quốc nào làm được trong 102 năm lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, đó là đoạt giải Oscar cho vai diễn trong phim Minari.

74 tuổi vẫn phải nuôi 2 con trai

Tờ Korea Times nhận xét cuộc đời, sự nghiệp của Youn Yuh-jung có nét tương đồng với Minari - bộ phim đã giúp bà đoạt giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc. Minari từ bộ phim kinh phí thấp đã bất ngờ thu hút sự chú ý khi giành hàng loạt giải thưởng tại các liên hoan phim được tổ chức trên khắp thế giới. Bộ phim đã đưa sự nghiệp diễn xuất của bà lên tầm thế giới.

Youn Yuh-jung từng chỉ mong được trở lại đóng phim, xuất hiện trên màn ảnh nhỏ để kiếm sống và nuôi dạy hai con trai. Nếu các diễn viên khác cho biết họ theo đuổi diễn xuất vì đam mê thì Youn Yuh-jung hay trả lời bà đóng phim vì mưu sinh.

Đời truân chuyên của diễn viên Hàn đầu tiên đoạt giải Oscar - 1

Youn Yuh-jung là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên thắng giải Oscar.

Chính trong bài chia sẻ khi nhận giải ở lễ trao giải Oscar lần thứ 93 diễn ra sáng 26/4 (giờ Việt Nam) minh tinh Hàn Quốc cũng cho biết lý do bà miệt mài đóng phim dù đã 74 tuổi là hai con trai. "Cảm ơn các con đã luôn nhắc nhở mẹ vẫn còn có thể đóng phim", bà phát biểu.

"Tôi đói và phải kiếm tiền vì nuôi hai con trai. Mọi người khen tôi đóng phim tốt. Nhưng đối với tôi, diễn xuất là một công cụ để kiếm thêm thu nhập. Tôi nghĩ nghệ thuật thật tàn nhẫn", bà nói trong một cuộc phỏng vấn.

"Diễn viên có thể diễn tốt khi họ cần tiền", Youn Yuh-jung nhấn mạnh.

Theo Korea Times, như minari (tựa đề bộ phim) - thuộc giống rau cần rất phổ biến với người Hàn Quốc và có nhiều công dụng - diễn xuất của Youn Yuh-jung cũng không có ranh giới ngay cả trong những năm mới vào nghề. Bà đã hóa thân thành công vào nhiều vai diễn với những hình tượng khác nhau.

Như loài rau cần tây dễ mọc, có thể phát triển ở bất cứ môi trường nào, nữ diễn viên kỳ cựu đã chống lại mọi khó khăn. Youn Yuh-jung đào sâu các vai diễn và nâng chúng lên tầm nghệ thuật.

Từ bỏ sự nghiệp để kết hôn

Youn Yuh-jung lần đầu ra mắt với tư cách một diễn viên qua dự án phim trên đài TBC. Đài này hiện không còn tồn tại.

Youn Yuh-jung đạt đến đỉnh cao sự nghiệp vào năm 1971 khi đóng vai chính trong bộ phim được giới phê bình đánh giá cao là Woman of Fire của đạo diễn Kim Ki-young.

Vào vai một bảo mẫu quyến rũ tên Myung-ja - người sau này có quan hệ tình cảm ông chủ - Youn Yuh-jung đã chứng tỏ mình là một diễn viên tài năng.

Đời truân chuyên của diễn viên Hàn đầu tiên đoạt giải Oscar - 2

Youn Yuh-jung bị lừa dối trong hôn nhân và gặp khó khăn khi trở lại showbiz.

Bà đã giành được rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước cho vai diễn Myung-ja.

Tuy nhiên, sự nghiệp thành công của Youn Yuh-jung kết thúc đột ngột vào năm 1975 khi bà kết hôn với ca sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ là Jo Young-nam. Cặp đôi có hai con trai và sống ở Mỹ cho đến năm 1986. Một năm sau đó, hai ngôi sao tuyên bố ly hôn.

Chồng cũ của bà, Jo Young-nam gần đây thú nhận trên một chương trình truyền hình rằng ông chính là người phải chịu trách nhiệm về cuộc ly hôn. "Tôi đã ngoại tình vào thời điểm đó. Tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy. Tôi đã có hai con trai. Tôi thật ngu ngốc", ông nói.

Sau khi ly hôn, Youn Yuh-jung trở lại màn ảnh nhỏ với hy vọng kiếm sống. Nhưng sự trở lại của bà không hề suôn sẻ. Bà là một người phụ nữ đã ly hôn. Vấn đề này không dễ để được khán giả chấp nhận vào những năm 1980 khi Hàn Quốc vẫn còn bảo thủ. Youn Yuh-jung cũng không có vẻ ngoài phù hợp với thị hiếu công chúng thời bấy giờ.

Vẻ ngoài tương đối bình thường và giọng nói khàn khiến Youn Yuh-jung khác biệt với những người nổi tiếng khác. Giữa thời điểm mà ngoại hình được đánh giá cao hơn tài năng, Youn Yuh-jung không phải diễn viên nổi tiếng và nhận được nhiều lời mời diễn xuất.

Sau nhiều lần thất bại, Youn Yuh-jung được chọn vào vai diễn viên phụ trong bộ phim truyền hình Love and Ambitions. Phim phát sóng trên đài MBC vào năm 1986 và do nhà biên kịch nổi tiếng Kim Soo-hyun chấp bút. Youn Yuh-jung và Kim Soo-hyun là bạn thân và thậm chí nói chuyện qua thư từ khi nữ diễn viên sống ở Mỹ.

Viết về Youn Yuh-jung, Korea Times nhận định bà thẳng thắn, bộc trực và thực tế. Bà từng nói không muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng.

"Đối với nghệ sĩ, công chúng rất quan trọng. Công chúng có thể tạo nên danh tiếng nhưng cũng có thể phá hủy sự nghiệp của diễn viên. Đôi khi tôi thấy những người đột ngột trở thành ngôi sao chỉ sau một đêm nhờ được công chúng thổi phồng, phóng đại. Nhưng sau đó, khi họ tuột dốc, công chúng lại hướng sự tức giận vào họ", Youn Yuh-jung chia sẻ.

Đời truân chuyên của diễn viên Hàn đầu tiên đoạt giải Oscar - 3

Diễn xuất của Youn Yuh-jung luôn được giới chuyên môn đánh giá cao.

"Tôi đã trải qua những đỉnh cao và vực sâu trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Vì vậy, đối với tôi, điều quan trọng là uy tín. Nếu mọi người trong giới giải trí miêu tả tôi là một diễn viên đáng tin cậy và siêng năng, người cố gắng hết sức để hoàn thành nhân vật được giao, tôi coi đây là một lời khen ngợi vô song", Youn Yuh-jung tâm sự.

Sau nhiều năm làm nghề, Youn Yuh-jung là diễn viên hiếm hoi có được sự nổi tiếng ổn định trong những năm tháng tuổi xế chiều.

Khi sự nghiệp diễn xuất của bà đã đạt đến đỉnh cao với một chuỗi thành công ở các giải thưởng, dự án phim ảnh, Youn Yuh-jung cho biết giờ đây bà có quyền lựa chọn vai diễn nào để đóng. Ngoài ra, Youn cũng cho mình quyền quyết định được làm việc với ai. Đó là một đặc quyền Youn tự đặt ra sau khi bước qua tuổi 60.

Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp