Đỗ Hùng Dũng bất ngờ nhận thưởng 800 triệu đồng sau SEA Games 31

Thể thaoThứ Sáu, 24/06/2022 11:40:52 +07:00
(VTC News) -

CLB Hà Nội chi 3 tỷ đồng để thưởng cho những cầu thủ có đóng góp tại SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022, trong đó Hùng Dũng được nhận số tiền cao nhất.

Nhằm động viên tinh thần thi đấu của các cầu thủ ở hai giải đấu lớn là SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022 vừa qua, CLB Hà Nội mới đây đã quyết định chi số tiền thưởng lên đến 3 tỷ đồng cho 8 cầu thủ.

Cụ thể, người được nhận nhiều nhất là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng với số tiền 800 triệu đồng. Đứng thứ hai là Bùi Hoàng Việt Anh nhận 600 triệu, Văn Xuân xếp thứ 3 với 500 triệu đồng.

Trong khi đó, Văn Tùng và Tiến Long nhận số tiền 300 triệu đồng, Hai Long, Quan Văn Chuẩn nhận 200 triệu đồng. Còn tiền vệ trẻ Nguyễn Văn Trường nhận ít nhất với 100 triệu đồng. Việc các cầu thủ được nhận các mức thưởng khác nhau là dựa trên đóng góp và dấu ấn mà các thành viên để lại ở các giải đấu vừa qua.

Hùng Dũng đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam, là một trong ba cầu thủ quá tuổi được HLV Park Hang-seo triệu tập dự SEA Games 31 bên cạnh Hoàng Đức và Tiến Linh. Tiền vệ sinh năm 1993 ghi hai bàn thắng quan trọng, góp công giúp U23 Việt Nam vào tới trận chung kết và bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

Đỗ Hùng Dũng bất ngờ nhận thưởng 800 triệu đồng sau SEA Games 31 - 1

Các cầu thủ Hà Nội phục vụ U23 Việt Nam được thưởng lớn

Chia sẻ trong buổi lễ trao thưởng, ông Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội cho hay: "Được khoác áo đội tuyển quốc gia là niềm vinh dự lớn, cũng là nhiệm vụ khó khăn với mỗi cầu thủ. Xin chúc mừng thành quả của các bạn.

Khi các bạn thi đấu tốt tại câu lạc bộ, cánh cửa đội tuyển sẽ luôn rộng mở. Ngược lại, nếu có thành tích tốt ở tuyển quốc gia thì vì về lại câu lạc bộ, các bạn cũng sẽ được ghi nhận xứng đáng".

Về phần mình, tân HLV trưởng Chun Jae Ho gửi lời chúc mừng đến các học trò, đồng thời động viên các cầu thủ trẻ nỗ lực, phấn đấu tập luyện và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới để xây dựng đội bóng.

Hà Nội hiện tập trung chuẩn bị cho trận đấu bù tại vòng 3 V-League 2022 gặp Nam Định vào ngày 26/6 trên SVĐ Thiên Trường. Hậu vệ Vũ Tiến Long chắc chắn không thể tham gia trận đấu này do bị chấn thương xương sườn khi thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á 2022. Cầu thủ sinh năm 2002 cần ít nhất một tháng mới có thể trở lại tập luyện.

Bảo Phương
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp