Đỡ đẻ thành công cho sản phụ nhập cảnh trái phép về nước

Đời sốngThứ Ba, 22/12/2020 16:00:00 +07:00
(VTC News) -

Chỉ một ngày sau khi bị bắt giữ vì nhập cảnh trái phép về Việt Nam, sản phụ trở dạ và được cán bộ chiến sĩ cùng y sĩ cấp cứu và đỡ đẻ thành công.

Ngày 13/12, tại khu cách ly số 1 - mốc 456 của Đồn Biên phòng Xín Cái (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) các chiến sĩ biên phòng cùng với y sĩ trạm y tế xã Thượng Phùng cấp cứu và đỡ đẻ thành công cho sản phụ Nguyễn Thị Hoài Linh, sinh năm 2001, có địa chỉ tại phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, Quảng Nam.

Một ngày trước, sản phụ nhập cảnh trái phép từ biên giới Trung Quốc về Việt Nam theo đường mòn khu vực cột mốc 450 (thuộc địa bàn quản lý của Đồn biên phòng Xín Cái).

Vào lãnh thổ Việt Nam, Linh cùng một người phụ nữ khác bị lực lượng liên ngành chốt 450 tạm giữ. Sau khi lấy thông tin khai báo và kiểm tra sức khỏe, cả hai đã được đưa về khu cách ly theo quy định.

Đỡ đẻ thành công cho sản phụ nhập cảnh trái phép về nước - 1

Sản phụ Nguyễn Thị Hoài Linh nhập cảnh trái phép về Việt Nam tại cột mốc 450.

Chính trị viên phó đồn Biên phòng Xín Cái, đại úy Nguyễn Văn Chủng cho biết, về khu cách ly một ngày, sản phụ Nguyễn Thị Hoài Linh có biểu hiện đau bụng, vỡ ối và trở dạ, các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly gọi điện báo cáo về Ban Chỉ huy đồn xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời thông báo cho trạm y tế xã Thượng Phùng làm công tác chuẩn bị, sau khi có chỉ đạo từ cấp trên, các chiến sĩ đã nhanh chóng đưa sản phụ vào trạm y tế để chuẩn bị sinh.

Sau hơn 2h, sản phụ Nguyễn Thị Hoài Linh sinh hạ thành công, bé gái nặng 3,2kg và hoàn toàn khỏe mạnh. Đến chiều ngày 14/12, y sĩ cùng cán bộ chiến sĩ đón 2 mẹ con trở lại khu cách ly để tiện chăm sóc và bảo đảm theo đúng quy định cách ly 14 ngày ở đây.

Khi nhận được thông báo từ khu cách ly số 1 có sản phụ chuẩn bị vượt cạn, tôi cùng một số anh chị em trong trạm y tế đã nhanh chóng chuẩn bị thuốc men, dụng cụ và khử khuẩn khu vực đỡ đẻ cho sản phụ, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, đánh giá tình hình chuyển biến của thai phụ đã lên phương án và đỡ đẻ thành công” y sĩ Vàng Đức Hồng, người trực tiếp đỡ đẻ sản phụ cho biết.

Mẹ tròn con vuông, sản phụ Nguyễn Thị Hoài Linh gọi điện về cho gia đình mình trong Quảng Nam thông báo. Ngay đêm đó, chồng chị là anh Nguyễn Chí Cường, sinh 1997 lập tức bắt xe từ Quảng Nam ra Hà Giang để chăm hai mẹ con.

Đỡ đẻ thành công cho sản phụ nhập cảnh trái phép về nước - 2

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Xín Cái thăm hỏi và động viên gia đình sản phụ.

Hôm chồng bệnh nhân ra đến khu cách ly, xin được vào ở và chăm vợ con, trên người chỉ mặc một bộ quần áo, không mang theo nhu yếu phẩm gì, trong người chỉ có vài trăm nghìn đồng để lo tàu xe xuôi về. Thời tiết Hà Giang tuần qua rét buốt, nhiệt độ ban đêm thường xuống khoảng 1 đến 2 độ C.

Cán bộ đồn hỏi thăm mới biết, hoàn cảnh gia đình ở quê thuộc diện khó khăn, quanh năm đi làm thuê, ai nhờ gì làm đó. Tích góp được ít tiền, người chồng bàn với vợ sang nước bạn để làm thuê, còn cậu ấy ở lại chăm sóc gia đình nhà cửa, đến hôm vừa rồi vì sắp sinh con nên người vợ phải vượt biên về nước để sinh đẻ”, Đại úy Chủng cho biết.

Biết được hoàn cảnh trên, cán bộ Đồn biên phòng Xín Cái và những người trong khu cách ly quyên góp giúp đỡ cho cặp vợ chồng trẻ.

Nhận tấm chân tình từ cán bộ chiến sĩ, các y sĩ và những người cách ly, hai vợ chồng sản phụ rất xúc động và gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người tại đây.

“Em không biết nói gì hơn, nếu không có các cán bộ chiến sĩ biên phòng, cán bộ tại khu cách ly, bà con nơi đây thì giờ này không biết vợ con em ra sao nữa. Từ trong tim vợ chồng em xin cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người”, anh Nguyễn Chí Cường chia sẻ.

Nhật Vũ
Bình luận
vtcnews.vn