Đỗ đại học, không nhập ngũ bị phạt hành chính

Giáo dụcThứ Tư, 11/06/2014 04:58:00 +07:00

(VTC News) - Trường hợp công dân mới nhận được giấy báo nhập học, vẫn phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ và nếu không thực hiện sẽ bị phạt hành chính.

(VTC News) - Trường hợp công dân mới nhận được giấy báo nhập học, chưa làm xong thủ tục nhập học vẫn phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ và nếu không thực hiện sẽ bị phạt hành chính.

Sau một năm thực hiện thông tư liên tịch số 13, Đại tá Nguyễn Thiện Minh - Vụ trưởng Giáo dục quốc phòng (Bộ GD-ĐT) cho biết điểm mới năm nay đó là Bộ GD-ĐT đã nhất trí với Bộ Quốc phòng các đối tượng thi đỗ vào các trường thuộc lực lượng công an nhân dân (trừ các đối tượng theo học hệ dân sự) sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ.
Nhập ngũ
Thanh niên đỗ đại học, đủ tiêu chuẩn nếu không nhập ngũ sẽ bị xử phạt hành chính 
Mặc dù việc gọi công dân nhập ngũ đợt 2 hàng năm trùng với thời điểm các nhà trường thông báo kết quả thi tuyển và phát hành giấy báo nhập học, nhưng năm nay, thông tư này vẫn sẽ tiếp tục được áp dụng.

Cụ thể, khi công dân mới nhận được giấy báo nhập học, chưa làm xong thủ tục nhập học vẫn phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Những trường hợp trúng tuyển ĐH, CĐ sẽ được bảo lưu kết quả.

Đặc biệt, Đại tá Nguyễn Thiện Minh nhấn mạnh các thanh niên nằm trong diện gọi nhập ngũ, đủ sức khỏe nếu trốn tránh trách nhiệm, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân, nên ông Minh cho rằng những học sinh có kiến thức vững vàng khi đã thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng thì 18 tháng đến 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ kiến thức cũng chưa thể mai một.

"Hơn nữa, môi trường quân đội cũng là trường học lớn, không chỉ rèn luyện cho từng cá nhân về bản lĩnh, nhân cách mà còn tạo điều kiện cho các em phát triển tài năn", Đại tá Nguyễn Thiện Minh lý giải thêm.


Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn