Đồ ăn cho trẻ 'tái chế' từ thức ăn thừa hàng không

Kinh tếThứ Hai, 18/06/2012 06:23:00 +07:00

Những món đồ thải từ các chuyến bay đã được tuồn vào các trường mẫu giáo làm đồ ăn cho trẻ em ở đây.

Đồ ăn thừa trên các chuyến bay được những kẻ hám lợi ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), thu thập rồi bán lại. Đáng sợ nhất là những món đồ thải này đã được tuồn vào các trường mẫu giáo làm đồ ăn cho trẻ em ở đây.

Theo tin từ báo WantChina Times, một nhóm người nhặt rác đã bị phát hiện đang nhặt bánh mì, các lon nước ngọt và bánh bích quy từ các lô rác hàng không, sau đó phân loại và đem bán. Nguồn tin thân cận cho biết, nhiều món trong số đồ ăn thừa đổ đi này đã được dùng làm đồ ăn bữa phụ trong các trường mẫu giáo.

Hiện nhà chức trách Trung Quốc đang nỗ lực điều tra để xác định tung tích của các lô đồ ăn thừa đã được đem tiêu thụ.

 

Chương trình News Eye phát trên kênh truyền hình của tỉnh Giang Tô dẫn lời của người dân sống gần sân bay Trịnh Châu cho biết, các loại đồ uống, bánh mì, bánh quy cùng các đồ ăn khác mà hành khách không sử dụng hết trên máy bay vẫn được người dân địa phương nhặt nhạnh, phân loại, đóng gói và đem bán.

Một nhà máy “ngầm” chế biến các loại thức ăn thừa này nằm ở làng Ping, gần sân bay Trịnh Châu - theo kênh truyền hình Giang Tô. Đây là nơi tập kết mọi loại đồ ăn thải được mang đến từ sân bay. Nhà máy này giống như một khu chợ bẩn thỉu, đầy ruồi nhặng và côn trùng. Chương trình này cho biết, hai phụ nữ nhặt rác đã bị phát hiện khi kiểm tra kỹ lưỡng các túi rác, nhặt ra những món đồ ăn còn sử dụng được, sau đó phân loại.

Người phụ trách nhà máy nói trên đã rót hai nửa chai soda thừa vào một trước mặt nhà báo, tuyên bố là chai đồ uống “mới” này có thể được bán lại. Trong khi đó, những hộp bánh mì chưa sử dụng được bán cho các trường mẫu giáo gần đó, kênh truyền hình Giang Tô cho hay.

Theo Dân Trí

Bình luận
vtcnews.vn