ĐN: Xăng vừa tăng giá, hàng hóa nhanh chóng "ăn theo"

Kinh tếThứ Sáu, 25/02/2011 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Mặc dù 10h sáng 24/2 xăng mới chính thức tăng giá, nhưng giá thực phẩm, nhu yếu phẩm tại một số chợ lớn trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã tăng trước đó.

(VTC News) - Mặc dù 10h sáng ngày 24/2, xăng mới chính thức tăng giá nhưng giá thực phẩm và nhu yếu phẩm tại một số chợ lớn trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã rục rịch"ăn theo" giá xăng.

Ra Tết, nhu cầu thực phẩm và các mặt hàng nhu yếu phẩm của người dân đã trở lại bình thường nhưng giá các mặt hàng này dường như vẫn chưa chịu rời Tết. Đặc biêt, sự kiện giá xăng dầu tăng ngày 24/2 càng khiến các mặt hàng này sốt giá hơn.

Các mặt hàng thịt cá rủ nhau "đội giá". Với thịt heo các loại, giá dao động từ 80-120 ngàn đồng/kg; thịt bò bắp 180-200 ngàn đồng/kg (tăng từ 5-10 ngàn đồng/kg so với giá ngày trước đó). Trứng gà ta 35 ngàn đồng/chục; trứng gà công nghiệp 20 ngàn đồng/chục; cá thu nguyên con loại 4kg/con có giá 150-160 ngàn đồng/kg, tăng 10 ngàn đồng/kg...

Ngay sau thông tin giá xăng dầu tăng giá vào buổi sáng, chiều cùng ngày, giá các mặt hàng thực phẩm và nhu yếu phẩm đã thiết lập giá mới... 

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số chợ trên địa bàn TP.Đà Nẵng chiều ngày 24/2, sau thời điểm giá xăng tăng vào 10h sáng cùng ngày, giá các mặt hàng thực phẩm, vải vóc đều có xu hướng tăng “ăn theo” giá xăng. Cụ thể, rau muống 5.000-6.000 đồng/bó nhỏ; rau cải 12.000-15.000 đồng/kg; xà lách 15.000, cà chua 18.000; khổ qua 15-30.000 tùy loại; khoai tây 25.000, cà rốt, dưa leo 16.000… Nếu so với bảng giá niêm yết vào buổi sáng 24/2, giá các mặt hàng trên đã tăng từ 10-20%.

Chị Minh (tổ 2, phường Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết: “Hết Tết rồi nhưng cái gì cũng đắt chẳng thấy giảm chút nào, nếu có chỉ giảm vài nghìn không đáng kể so với trước đó. Rau củ quả các loại giá có giảm chút ít, nhưng thay vào đó là bó nhỏ hơn. Sau thông tin giá xăng dầu tăng vào buổi sáng thì chiều giá đã tăng mạnh. Ví dụ buổi sáng, khoai tây chỉ có giá 20.000 đồng/kg thì chiều nay đã lên 25.000 đồng/kg; trứng gà công nghiệp 18.000 đồng/chục thì chiều đã 20.000 đồng/chục…”.

Các mặt hàng khác như vải vóc, quần áo may sẵn cũng tăng giá. Theo ghi nhận tại một số quầy bán vải và quần áo may sẵn tại các chợ ở TP.Đà Nẵng, các mặt hàng vải, quần áo may sẵn đã tăng từ 7-15% so với trước. Cụ thể vải áo sơmi tăng từ 10.000-20.000 đồng áo/tùy loại vải; vải quần tăng 20.000-25.000 đồng/quần, quần áo may sẵn cũng tăng giá từ 10-15% tùy loại so với trước.

Trứng gà công nghiệp cũng tăng giá từ 18.000 đồng/chục lên 20.000 đồng/chục sau khi có thông tin giá xăng dầu tăng... 

Theo nhận định của bà con tiểu thương, giá thực phẩm đặc biệt là hải sản tăng một phần do khó khăn trong việc đánh bắt trước đó, cộng với giá xăng dầu tăng cao khiến chi phí cũng đội lên theo.

Giá cả tăng cao cũng khiến công việc buôn bán của tiểu thương gặp khó khăn do người dân thắt chặt chi tiêu. Chị L, chủ quầy rau củ quả tại chợ Hàn, cho biết: “Hiện tại sức mua của người dân đã giảm so với thời điểm Tết và trở lại bình thường. Nhưng do chi phí mua vào cao nên chúng tôi phải bán ra cao chứ thật sự chẳng muốn”.

Cùng ngày, ông Nguyễn Nho Hậu - Phó Chi Cục trưởng Chi cục QLTT TP.Đà Nẵng cho biết, hiện toàn bộ lực lượng quản lý thị trường đã được huy động xuống cơ sở nhằm kiểm soát tình hình kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu và giá cả các mặt hàng thiết yếu nhằm tránh những biến động tiêu cực đến thị trường.


Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn