DN lãi 700 đồng/lít, giá xăng được kỳ vọng giảm tiếp

Kinh tếThứ Ba, 19/06/2012 10:25:00 +07:00

Nếu nhập khẩu từ ngày 7/6 trở lại đây và với mức thuế nhập khẩu mới là 7%, giá cơ sở thấp hơn giá bán lẻ tới 1.670 đồng/lít.

Nếu nhập khẩu từ ngày 7/6 trở lại đây và với mức thuế nhập khẩu mới là 7%, giá cơ sở thấp hơn giá bán lẻ tới 1.670 đồng/lít.

Ngày 19/6, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ tiếp tục đứng ở mức thấp trong nhiều phiên giao dịch liên tiếp gần đây, khiến giá xăng dầu thành phẩm trên thế giới lại giảm mạnh.
 
Tại thị trường Singapore - thị trường nhập khẩu lớn nhất của xăng dầu Việt Nam - giá xăng A92 chỉ còn 105,62 USD/thùng trong phiên giao dịch gần nhất ngày 15/6. Trước đó, giá loại xăng này rơi xuống mức từ hơn 101 USD/thùng đến hơn 102 USD/thùng, giảm 16-17 USD/thùng so với khoảng 1 tháng trước.
 
Theo tính toán trên dữ liệu giá nhập khẩu từ ngày 7/6 trở lại đây (thời điểm giá bán lẻ xăng trong nước giảm từ 22.700 đồng/lít xuống còn 21.900 đồng/lít), với mức thuế nhập khẩu mới là 7% (áp dụng từ ngày 8/6), giá cơ sở đang thấp hơn giá bán lẻ khoảng 1.670 đồng/lít.
 
Trường hợp tính giá cơ sở theo mức giá nhập khẩu trung bình 30 ngày trở lại đây, doanh nghiệp đầu mối cũng lời được ít nhất khoảng 700 đồng/lít.
 
Giới kinh doanh xăng dầu cho rằng hiện nay hoàn toàn có khả năng giảm tiếp giá bán lẻ xăng dầu mà vẫn hài hòa lợi ích doanh nghiệp, người tiêu dùng.
 
Theo Tuổi Trẻ

Bình luận
vtcnews.vn