Đình Trọng lần thứ 3 lên bàn mổ gối, nghỉ thi đấu đến hết năm

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 01/09/2020 21:58:00 +07:00
(VTC News) -

Đình Trọng trải qua cuộc phẫu thuật thứ ba trong 2 năm mà chưa biết khi nào có thể trở lại phong độ đỉnh cao từng giúp anh cùng U23 Việt Nam giành hạng nhì châu Á.

Chấn thương của Đình Trọng phức tạp hơn dự kiến. Sau kỳ U23 châu Á phải trở lại thi đấu quá sớm, cầu thủ sinh năm 1997 gặp vấn đề ở đầu gối.

Vài tuần trước, Đình Trọng đã phải vào TP.HCM thực hiện phẫu thuật sụn gối, và tiếp tục phải nghỉ thi đấu đến hết năm.

Đình Trọng lần thứ 3 lên bàn mổ gối, nghỉ thi đấu đến hết năm - 1

Đình Trọng được HLV Park Hang Seo động viên. (Ảnh: Tạp chí Bóng đá)

Nếu không phẫu thuật, sự nghiệp của Đình Trọng có thể bị đe dọa. Cầu thủ gốc Gia Lâm phải trở lại thi đấu quá sớm tại vòng chung kết U23 châu Á, bất chấp cảnh báo từ đội ngũ y tế và ban huấn luyện Hà Nội FC. Kết quả là Đình Trọng sưng tấy ở đầu gối và phải chữa trị để giải quyết vấn đề. 

Trước Asian Cup 2019, Đình Trọng gặp chấn thương rạn xương bàn chân, phải sang Hàn Quốc thực hiện phẫu thuật gắp mẩu xương khỏi mu bàn chân.

Đến tháng 6/2019, Đình Trọng gặp chấn thương dây chằng chéo ở trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL (vòng 12 V-League). Cầu thủ này phải sang bệnh viện Parkway ở Singapore để phẫu thuật chữa trị dứt điểm. 

Khi chấn thương này chưa kịp phục hồi 100%, Đình Trọng đã phải tập luyện, ra sân một lần nữa và tái phát vết đau. Hy vọng với quãng thời gian nghỉ đến hết năm 2020, cầu thủ gốc Gia Lâm có thể trở lại với 100% phong độ. 

Duy Thành
Bình luận
vtcnews.vn