Đinh tặc trên cầu Vĩnh Tuy: Công an vào cuộc truy quét

Thời sựThứ Sáu, 02/08/2013 12:20:00 +07:00

(VTC News) – Công an thành phố Hà Nội cùng Sở giao thông vận tải đang ráo riết truy quét đinh tặc lộng hành trên cầu Vĩnh Tuy thời gian qua.

(VTC News) – Công an thành phố Hà Nội cùng Sở giao thông vận tải đang ráo riết truy quét đinh tặc lộng hành trên cầu Vĩnh Tuy thời gian qua.

Như đã đưa tin, gần đây, trên cầu Vĩnh Tuy (Long Biên, Hà Nội) xuất hiện một số kẻ xấu rải đinh gây hỏng lốp xe của người đi đường. Xe bất ngờ xẹp lốp không chỉ gây nguy hiểm cho chính khổ chủ mà còn ảnh hưởng tới sự an toàn của nhiều người đi đường khác.

Trước tình trạng này, trong công văn gửi đến Báo điện tử VTC News, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố - ông Nguyễn Văn Thịnh cho biết, ngày 30/7 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Công an thành phố và Sở giao thông vận tải.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khôi yêu cầu Công an thành phố, Sở giao thông vận tải chỉ đạo các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng rải đinh tại khu vực cầu Vĩnh Tuy theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Một nạn nhân bị dính đòn của đinh tặc trên cầu Vĩnh Tuy (Ảnh: Minh Quân)
Một nạn nhân bị "dính đòn" đinh tặc trên cầu Vĩnh Tuy (Ảnh: Minh Quân)  

Còn theo ghi nhận của phóng viên VTC News, trong những ngày vừa qua trên cầu Vĩnh Tuy “vắng bóng” đinh tặc. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có một số nạn nhân “dính đòn” đinh tặc đã tung từ nhiều ngày trước đó.


Đáng chú ý, các nạn nhân nói trên đều phải dắt bộ xe qua cầu giữa lúc trời đang đổ mưa hoặc giữa trưa nắng chứ không thấy bóng thợ sửa xe nào chèo kéo, ra mặt “chặt chém” nữa.

Thợ sửa xe thường trực ở chân cầu Vĩnh Tuy (hướng đi bến xe Lương Yên) cũng đã đột nhiên “mất tích”. Đây quả là một dấu hiệu đáng mừng cho thấy hiệu quả của sự vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, những người thường xuyên đi lại trên cây cầu nghìn tỷ này vẫn chưa hết lo ngại.

Chị Nguyễn Thị Thu (phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Có thể bọn đinh tặc chỉ tạm lánh vài bữa do có sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng thôi. Một thời gian sau, khi giới chức lơ là, mọi chuyện sẽ lại đâu hoàn đấy. Cần phải tóm gọn bọn chúng, chỉ đích danh, nghiêm trị theo pháp luật hiện hành để răn đe những kẻ có ý định làm giàu theo kiểu vô đạo đức như thế khác”.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn