Đình chỉ xây dựng một 'biệt phủ' ở Huế

Thời sựThứ Sáu, 09/09/2016 15:17:00 +07:00

Chính quyền địa phương vừa có quyết định đình chỉ xây dựng và xử phạt hành chính đối với một số công trình xây dựng trái phép tại “biệt phủ” trên đất của một gia đình ở Huế.

Ngày 9/9, ông Nguyễn Quốc Hữu, cán bộ Địa chính – Xây dựng phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, UBND phường Thủy Phương vừa có quyết định đình chỉ xây dựng một số công trình đang xây dựng trái phép trên diện tích đất của bà Trương Thị Kim (đường Dạ Lê, phường Thủy Phương) và xử phạt bà Kim 2 triệu đồng vì xây dựng công trình không xin phép.

14218397_1098792503544136_1942982606_n

 UBND phường Thủy Phương vừa có quyết định xử phạt hành chính và tạm đình chỉ xây dựng với một số công trình xây dựng không phép trong "biệt phủ".

“Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã kiểm tra và xác định một số công trình xây dựng trên khu đất của bà Kim được xây dựng từ đầu năm 2016 nhưng không xin phép. Sau đó, UBND phường đã có quyết định xử phạt và đình chỉ xây dựng đối với các công trình này”, ông Hữu cho biết.

Ông Hữu còn thông tin thêm, bà Kim không chỉ tiến hành xây dựng công trình khi chưa được chính quyền cấp phép mà còn xây dựng trên đất thủy sản và đất trồng cây lâu năm không đúng với mục đích, không phù hợp với quy hoạch.

Nếu trong vòng 60 ngày bà Kim không thực hiện đúng quy định thì chính quyền sẽ cưỡng chế và đập bỏ phần công trình xây dựng trái phép.

14218431_1105872576192655_764148786_n

Biên bản xử phạt của UBND phường Thủy Phương. 

Trước đó, như VTC News phản ánh dư luận ở Huế thời gian qua xôn xao trước một biệt phủ nguy nga, tráng lệ giống như phủ chúa xưa trên khu đất của bà Trương Thị Kim (SN 1945).

Khu nhà được xây dựng kỳ công với các công trình nhỏ được thiết kế theo lối nhà rường Huế xưa. Chưa kể, trong khu "biệt phủ" này còn có rất nhiều cây cảnh cổ thụ quý giá và 3 cây sứ cực kỳ quý hiếm mà nhiều người cho rằng chỉ có trong Đại nội Huế.


Video: Cận cảnh "biệt phủ" không phép ở Huế

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn