Đình chỉ vụ án chém tài xế vì mâu thuẫn ở BOT Cai Lậy

Pháp luậtThứ Tư, 20/12/2017 13:09:00 +07:00

Ngay sau khi nạn nhân rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án, người chém tài xế vì mâu thuẫn ở BOT Cai Lậy được trả tự do, đình chỉ vụ án.

Ngày 20/12, Công an TP Cần Thơ xác nhận anh Lê Tấn Tú (36 tuổi, Giám đốc Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh) - người chém tài xế vì mâu thuẫn ở BOT Cai Lậy đã được trả tự do, đình chỉ vụ án do bị hại là anh Vương Quốc Tân (34 tuổi, trú quận Ninh Kiêu, TP Cần Thơ) rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án.

Được biết, gia đình anh Tú đã đến nhà xin lỗi, đồng thời hỗ trợ chi phí điều trị cho anh Tú theo thỏa thuận.

Theo hồ sơ vụ việc, công ty Tú Anh có hợp đồng với BOT Cai Lậy cho thuê xe, xử lý những ôtô gây ách tắc tại trạm thu phí Cai Lậy.

Chiều 29/11, anh Tú điều xe cứu hộ từ Cần Thơ lên BOT Cai Lậy theo hợp đồng. Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ ở trạm yêu cầu xe cứu hộ kéo chiếc xe của 1 tài xế ra ngoài. 

khoi-to-bat-giam-chu-nha-xe-chem-tai-xe-do-mau-thuan-tai-bot-cai-lay

 Lê Tấn Tú tại cơ quan điều tra. (Ảnh: C.A)

"Sau khi việc này xảy ra, một nhóm người đã lên mạng kêu gọi tẩy chay, gọi điện đe dọa, quậy phá doanh nghiệp của tôi", anh Tú khai với cơ quan điều tra.

Lúc này, một tài xế ra mặt hòa giải và đồng ý gặp anh Tú để giải quyết mọi việc.

Sáng 3/12, anh Tân cùng nhóm bạn tìm đến trụ sở Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh ở phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng). 

Trong lúc nói chuyện, Tú chạy vào nhà lấy rựa chém vào tay anh Tân gây thương tích, phải nhập viện cấp cứu. Đối tượng sau đó ném hung khí vào bụi cỏ.

Tại cơ quan điều tra, chủ doanh nghiệp này cho rằng việc dùng rựa chém anh Tân là do khủng hoảng tinh thần, thiếu kiềm chế vì liên tục bị nhắn tin, gọi điện đe doạ, chửi mắng.

Vào ngày 12/12, Công an quận Cái Răng khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tấn Tú về hành vi Cố ý gây thương tích theo yêu cầu của bị hại. Kết quả giám định thương tích cho thấy anh Tân tổn hại 9% sức khỏe.

Video: Chủ đầu tư BOT Cai Lậy tố bị tài xế quấy rối, báo chí bôi nhọ

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn