Đình chỉ vụ án bác sĩ chém hai nhân viên rồi tự sát

Pháp luậtThứ Ba, 20/10/2015 05:45:00 +07:00

Dùng dao chém hai nữ nhân viên trạm y tế xã sau đó tự tử và qua đời.cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án dùng dao chém hai nữ nhân viên trạm y tế xã

Do bác sĩ Lê Hữu Đoài, trạm trưởng trạm y tế xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) - người dùng dao chém hai nữ nhân viên, đã qua đời nên cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án.

Ngày 19/10, đại tá Phan Tuấn Phượng - trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) - cho biết thông tin trên.

Trạm y tế xã Nghĩa Sơn - nơi xảy ra vụ việc
Trạm y tế xã Nghĩa Sơn - nơi xảy ra vụ việc 

Theo đó, cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra vụ án hình sự xảy ra tại tram y tế xã Nghĩa Sơn khiến hai nữ nhân viên trạm y tế xã Nghĩa Sơn trọng thương.

Hiện sức khỏe hai nạn nhân là bà Lê Thị Điện (49 tuổi, điều dưỡng) và chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (38 tuổi, trạm phó trạm y tế xã Nghĩa Sơn) đã ổn định, tiếp tục được chữa trị tại nhà.

Như Tuổi Trẻ thông tin, sáng 24/9, bác sĩ Lê Hữu Đoài (41 tuổi) - trạm trưởng trạm y tế xã Nghĩa Sơn - bất ngờ dùng dao truy sát hai nhân viên trạm y tế xã là bà Điện và chị Nga. Bà Điện bị gãy tay cùng nhiều vết chém trên người. Chị Nga bị chém 3 nhát vào vùng đầu, gãy một cánh tay.

Sau khi chém hai người này, ông Đoài sang một nhà dân bên cạnh tự đập đầu vào tường, cắn lưỡi tự sát. Ngày 2/10, ông Đoài qua đời tại nhà do vết thương quá nặng sau khi được chuyển từ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trở về.

Ông Đoài là bác sĩ vào ngành đã hơn 10 năm, làm trạm trưởng trạm y tế xã Nghĩa Sơn từ 6 năm trước.

Video: Cánh quạt trực thăng chém lìa đầu 1 phụ nữ


Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn