Đình chỉ Viện trưởng VKSND huyện vòi tiền chạy án

Pháp luậtThứ Tư, 08/06/2016 15:30:00 +07:00

Nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Đoa gọi điện thoại yêu cầu người dân đưa tiền để được hưởng án treo.

Ngày 8/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ ông Trịnh Công Thương - Viện trưởng VKSND huyện Đắk Đoa để làm rõ hành vi vòi tiền bị can trong một vụ án cố ý gây thương tích.

image

Ông Thương - Nguyên Viện trưởng VKSND Huyện Đắk Đoa 

Cụ thể, vào 8h ngày 31/5/2015, bà Lê Thị Đào (34 tuổi, ngụ thị trấn Đắk Đoa) có mâu thuẫn trong việc làm ăn và dùng đá ném trúng chân trái bà Lê Thị Ánh (47 tuổi, ngụ cùng địa phương) với thương tật theo bệnh viện xác nhận 10%.

Bà Ánh đã làm đơn khởi kiện yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và đề nghị VKSND Đắk Đoa truy tố bị can Đào về tội Cố ý gây thương tích.

Khi phiên toà sắp xử, ông Trịnh Công Thương đã gọi điện thoại cho bà Đào để gợi ý chạy án và hưởng án treo với giá 30 triệu đồng.

Đòng thời, kiểm sát viên Nguyễn Thị Quỳnh Nhung yêu cầu bà Ánh viết giấy bãi nại rồi nhận số tiền bồi thường tổng cộng là 30 triệu đồng.

Những cuộc trao đổi điều thông qua điện thoại và được bà Ánh ghi âm.

Ngay sau đó, bà Ánh đã gửi đơn tố cáo vụ việc đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.

Sau khi xác minh vụ việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra thuộc cấp về hành vi vi phạm quy định của ngành. 

Được biết, Ban thường vụ Huyện ủy Đắk Đoa cũng đã ra quyết định cảnh cáo về mặt Đảng đối với hành vi của ông Thương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo qui định pháp luật.

Video: Giả danh thiếu tá quân đội để lừa chạy án

Tây Sơn
Bình luận
vtcnews.vn