Đình chỉ hoạt động thẩm mỹ một bệnh viện ở Hà Nội do liên quan đến cái chết của cô gái trẻ

Sức khỏeThứ Sáu, 12/04/2019 16:30:00 +07:00

Sở Y tế Hà Nội vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện An Việt, nơi xảy ra sự việc cô gái trẻ thiệt mạng do hút mỡ bụng.

Ngày 12/4, bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin, Sở đã đình chỉ hoạt động phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại Bệnh viện An Việt và sẽ thu hồi giấy phép hoạt động của khoa tạo hình thẩm mỹ, do liên quan tới vụ cô gái trẻ thiệt mạng khi hút mỡ bụng tại đây.

Bà Hà cho biết, sau khi có thông tin, Sở đã cử người xuống nắm tình hình; đồng thời họp hội đồng chuyên môn để xác minh, đánh giá lại toàn bộ quá trình, diễn biến của vụ việc.

Nguyên nhân khiến bệnh nhân thiệt mạng sẽ do cơ quan công an cung cấp. “Bước đầu, Sở Y tế Hà Nội cho rằng bệnh nhân chết nghi do sốc phản vệ”, bà Hà nói.

benh vien an viet

 Bệnh viện An Việt, nơi xảy ra vụ việc cô gái trẻ 25 tuổi thiệt mạng sau khi làm thẩm mỹ. (Ảnh: PQ)

Trước đó, ngày 6/4, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhân Đ.N.A, 25 tuổi, trú tại Phú Thọ được chuyển lên từ Bệnh viện An Việt (địa chỉ: 1E, Trường Chinh, Hà Nội) trong tình trạng co giật, huyết áp tụt, trụy mạch sau gây mê phẫu thuật.

Bệnh nhân bị chẩn đoán thiếu máu não, phù não. Để cứu sống người bệnh, bệnh viện đã huy động nhân lực bao gồm nhiều khoa khác nhau như chống độc, hồi sức tích cực, phẫu thuật thần kinh… hội chẩn liên khoa ngay trong đêm. 

Tới sáng 7/4, bệnh nhân được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực tiếp tục điều trị và hội chẩn.

Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng, tình trạng phù não và thiếu máu không thể phục hồi, nên bệnh nhân đã qua đời lúc 15h ngày 10/4, sau khoảng 3 ngày cấp cứu.

Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân điều tra làm rõ. Tất cả hồ sơ, bệnh án và giấy tờ liên quan tới vụ việc cũng đã được niêm phong.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn