Đình chỉ công tác nữ hộ sinh cho sản phụ uống nhầm thuốc phá thai thay vì dưỡng thai

Sức khỏeThứ Bảy, 13/01/2018 10:49:00 +07:00

Nữ hộ sinh Phan Thị Vân (Bệnh viện Sản Sản – Nhi Quảng Ngãi) bị tạm đình chỉ công việc chuyên môn, yêu cầu làm kiểm điểm và tường trình chi tiết về sự việc cho sản phụ uống thuốc phá thai thai vì thuốc dưỡng thai.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về sự cố sử dụng nhầm thuốc cho người bệnh tại Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi, ngày 10/1/2018, chị Lương Thị Tưởng (32 tuổi, trú tại xã Nghĩa Thắng, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đi khám bác sĩ tư nhân trước khi đến khám tại bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi.

Tại đây, chị được chẩn đoán mang thai 5 – 6 tuần, ra máu âm đạo và được bác sĩ phòng khám tư chỉ định bóc tách túi thai 30% cùng với nhập viện gấp.

san-nhi-1515744584692

Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi đi vào hoạt động từ đầu tháng 10/2017 với mục tiêu nhằm giảm tải cho BVĐK tỉnh Quảng Ngãi.

Chiều cùng ngày, chị Lương nhập viện Sản – Nhi Quảng Ngãi trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tim đều, đau bụng, âm đạo ra máu ít. Chị được chẩn đoán mang thai lần thứ 4, khoảng 4 tuần 4 ngày, dọa sảy.

Sau đó, chị được bác sĩ chỉ định dùng thuốc dưỡng thai. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng tư vấn về khả năng xấu có thể xảy ra bởi tình trạng túi thai xấu, nguy cơ sảy thai cao do chị bị đau bụng, ra máu. Kết quả siêu âm cũng cho thấy túi thai nhỏ hơn bình thường.

Đến khoảng 10h sáng 11/1/2018, thay vì sử dụng thuốc dưỡng thai Utrogestan, nữ hộ sinh Phan Thị Vân cấp và hướng dẫn sử dụng thuốc Misoprostol, một loại thuốc có tác dụng đẩy thai lưu cho bệnh nhân.

Chỉ tới đầu giờ chiều, việc sử dụng nhầm thuốc mới được phát hiện. Mặc cho các bác sĩ thực hiện nhanh chóng việc loại bỏ thuốc và rửa âm đạo cũng như chỉ định dùng thuốc dưỡng thai tích cực, thai nhi vẫn không giữ được, ghi nhận sảy thai vào 9h ngày 12/1/2018.

Video: Bị kết án 40 năm tù vì để... sảy thai

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đoàn gồm có Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Đức tiến hành thăm hỏi, động viên và gửi lời xin lỗi tới người bệnh và gia đình.

Trao đổi với phóng viên báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Tấn Đức, GĐ Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đầu tiên, là người đứng đầu ngành Y tại địa phương, tôi xin có lời xin lỗi và nhận trách nhiệm về vấn đề quản lý của mình”.

Trên hết, Sở yêu cầu bệnh viện tập trung tối đa để điều trị, chăm sóc tốt cho người bệnh, đồng thời yêu cầu Ban giám đốc bệnh viện viết tường trình sự việc, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm về quản lý, điều hành; tạm đình chỉ công việc chuyên môn của nữ hộ sính Phan Thị Vân, yêu cầu làm kiểm điểm và tường trình chi tiết về sự việc.

Sau khi thực hiện kiểm điểm tập thể và cá nhận, Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi được đề nghị gửi báo cáo về Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi để có hướng xử lý tiếp theo.

Nguyên Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn