Đình chỉ công tác công an bị tố nhận hối lộ

Thời sựThứ Sáu, 15/05/2015 07:50:00 +07:00

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tạm đình chỉ công tác Thượng úy Hoàng Đình Nam, ngoài ra Đại úy Phạm Duy Khuê cũng được yêu cầu viết tường trình

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chiều 14/5 cho biết đã tạm đình chỉ công tác Thượng úy Hoàng Đình Nam, ngoài ra Đại úy Phạm Duy Khuê cũng được yêu cầu viết bản tường trình.

Thượng úy Nam và Đại úy Khuê lần lượt là điều tra viên, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và ma túy Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk).

Hai người bị xử lý như trên sau khi có đơn tố giác của người dân về việc họ nhận hối lộ. Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã cử người xác minh, điều tra rõ vụ việc này.


Trước đó, 9/5, ông Trần Minh Lợi (trú xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin) đã có đơn tố giác Thượng úy Nam và Đại úy Khuê nhận hối lộ 110 triệu đồng để chạy tại ngoại cho bảy bị can trong một vụ đánh bạc hồi cuối tháng 3 năm nay.

Đơn của ông Lợi kèm theo nhiều tài liệu như các bản ghi âm, ghi hình, giấy viết tay liên quan đến việc này. Được biết đầu tháng 3,

Thượng úy Nam và Đại úy Khuê cũng từng bị xử lý khiển trách và kiểm điểm do cũng liên quan đến tố giác của người dân về nhận hối lộ, chạy án…

Nguồn: Đại Dũng(Pháp luật TP.HCM)

Bình luận
vtcnews.vn